Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiến hành diễn tập đặt khoan dò tên lửa trên Thái Bình Dương

Thu Phương

Lực lượng quân đội Hàn Quốc mới đây đã tiết lộ về cuộc diễn tập lắp đặt các đầu khoan thăm dò dấu vết của tên lửa hạt nhân trên bờ biển ngoài khơi của Nhật Bản và Hàn Quốc. Cuộc tập trận kéo dài 2 ngày, bao gồm việc lắp đặt và thả các mũi khoan quân sự tại các điểm quân sự quan trọng.

Các cuộc diễn tập sẽ tiến hành vài tháng một lần theo thỏa thuận được ký kết trong Hội nghị Tư vấn An ninh giữa Mỹ và Hàn Quốc hồi cuối năm 2016. Quân đội 3 nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tham gia sự kiện này.

Sau vụ thử vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, cộng đồng quốc tế đã tỏ ra vô cùng quan ngại và giận dữ. Hồi đầu tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết chính phủ Nhật sẽ thực hiện các động thái quyết liệt hơn, nhằm thể hiện sự phản đối chương trình phát triển vũ khí của quốc gia này sau kỳ bầu cử.

Sau đó không lâu, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae đã nhận được điện tín của Thủ tướng Abe và sẵn sàng hợp tác với Nhật trong cuộc diễn tập quân sự nhằm chuẩn bị cho bất cứ mối đe dọa nào từ Triều Tiên. Phát biểu với báo chí, Tổng thống Moon khẳng định thái độ “hiếu chiến” của quốc gia này đã gây nhiều “ảnh hưởng phức tạp” đến khu vực bán đảo của Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae - Ảnh: Reuters

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae - Ảnh: Reuters

Ngược lại với sự lo lắng từ giới lãnh đạo, một cuộc điều tra mới đây của thời báo Gallup tại Hàn Quốc cho thấy, người dân nước này tỏ ra hoài nghi về khả năng có thể xảy ra chiến tranh. 60% số người được phỏng vấn khẳng định họ không tin mục đích phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là gây chiến.

Trong một bản tin thời sự mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trả lời trên sóng truyền hình rằng ông “đã có kế hoạch đối phó không ai có thể tin nổi” trước nguy cơ từ thủ đô Bình Nhưỡng. Những tiết lộ mới đây từ các quan chức cấp cao trong Nhà Trắng cho biết, ông Trump sẽ có cuộc gặp chính thức với Chủ tịch Tập Cận Bình về vấn đề này nhằm thực hiện chiến lược cô lập Triều Tiên về kinh tế và ngoại giao.

Sau khi Đại hội Đảng tại Bắc Kinh kết thúc, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiến hành thực hiện các phán quyết cấm vận của Liên Hợp Quốc dành cho thủ đô Bình Nhưỡng, cũng như khẳng định Mỹ và Hàn Quốc cần phải chịu trách nhiệm về các cuộc tập trận trên biển trước đây của 2 quốc gia này. Theo Chủ tịch Tập, đây có thể là lý do khiến tình hình trong khu vực thêm căng thẳng.

Thu Phương (Theo Reuters)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/han-quoc-my-va-nhat-ban-tien-hanh-dien-tap-dat-khoan-do-ten-lua-tren-thai-binh-duong-a206425.html