Hàn Quốc mua phải tên lửa diệt hạm rởm?

Hải quân Hàn Quốc vừa đệ trình lên Ủy Ban Thanh Tra của Quốc Hội yêu cầu rà soát lại toàn bộ ba loại tên lửa có nguồn gốc từ nước ngoài.

Những tên lửa có tên trong danh sách bao gồm: Tên lửa đối không SM-2 Block IVA của Raytheon; tên lửa chống hạm Harpoon của Boeing và tên lửa chống tàu hạng nhẹ MBDA Sea Skua của Pháp. Báo cáo nêu rõ trong số 23 lần thử nghiệm trong thời gian thử nghiệm từ 7/2008 tới 7/2010, các tên lửa chỉ đạt hiệu suất tiêu diệt các mục tiêu giã định dưới 80%. Trong khi yêu cầu đạt hàng của Hàn Quốc các tên lửa phải đạt được hiệu suất tối thiểu là 95%. Tại các cuộc thử nghiệm 2 trong 9 lần bắn thử các tên lửa SM-2 Block IVA đã bắn trượt mục tiêu giả định. Báo cáo chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của 2 lần bắn nói trên là do sự yếu kém của người điều khiển và các hỏng hóc liên quan đến các phụ tùng thay thế. Hải quân đã yêu cầu rà soát lại toàn bộ 130 tên lửa SM-2 hiện có trong trang bị. Tình trạng của loại tên lửa chống tàu hạng nhẹ MBDA Sea Skua còn tồi tệ hơn. Trong 12 lần bắn thử các tên lửa đều gặp các trục trặc, 1 lần trong số đó tên lửa đã bắn trượt mục tiêu. Các phụ tùng cho tên lửa này gặp nhiều khiếm khuyết, các khớp nối giữa tên lửa và óng phóng có vấn đề. Có đến 90 tên lửa cần phải thay khớp nối mới. Phía Hàn Quốc đã yêu cầu một khoản bồi thường trị giá 8 tỷ Won khoảng 880.000 USD cho các tên lửa bị hỏng khớp nối nói trên. Tuy nhiên công ty quốc phòng của Pháp đã từ chối với lý do: đã hết hạn bảo hành 1 năm. Hải quân Hàn Quốc đã yêu cầu Phòng Trọng Tài Thương Mại Seoul khởi kiện các công ty quốc phòng của Pháp. Với tên lửa Harpoon, 1 trong 2 lần bắn thử tên lửa trượt mục tiêu. Nguyên nhân được chỉ rõ là do các cánh ổn định gặp vấn đề. Các kiến nghị đã đươc gửi đến hải quân Mỹ yêu cầu xem xét lại vấn đề. Một nhóm kỹ sư Hàn Quốc đã được gửi đến Mỹ để kiểm tra một lô 10 tên lửa Harpoon sẽ được giao cuối năm nay. Hải quân Hàn Quốc cho rằng, khi chào hàng các tên lửa nói trên các nhà cung ứng đã giới thiệu với chúng tôi xác suất của các loại tên lửa này đạt gần 100%. Tuy nhiên thực tế hoàn toàn khác, chúng tôi sẽ xem xét lại các vấn đề một cách kỹ lưỡng và tìm ra người chịu trách nhiệm, đại diện hải quân Hàn Quốc cho biết. Trung Hiếu (theo Defencenews)

Nguồn Đất Việt: http://www.baodatviet.vn/Home/thegioiso1/Han-Quoc-mua-phai-ten-lua-diet-ham-rom/201010/115342.datviet