Hàn Quốc: Mạng 5G của Huawei không đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia

Ngày 7/6, một quan chức cấp cao giấu tên của Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã trấn an người dân không cần quá lo ngại về tác động của Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei tới mạng lưới 5G ở Hàn Quốc.

Hàn Quốc: Mạng 5G của Huawei không đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia. (Nguồn: China Daily)

Phát biểu với phóng viên, quan chức trên nêu rõ: "(Việc sử dụng) mạng 5G không có tác động tới an ninh quốc phòng của Hàn Quốc và Mỹ".

Quan chức Phủ Tổng thống nhấn mạnh, Hàn Quốc vẫn chưa sử dụng nhiều mạng 5G và "5G tách biệt khỏi các mạng lưới liên lạc quân sự".

Quan điểm trên nhằm đáp lại phát biểu trước đó của Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris về vấn đề này. Tại một diễn đàn liên quan tới công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) ở Seoul, Đại sứ Harris cho biết: "Những quyết định được đưa ra ngày hôm nay liên quan tới việc mạng lưới 5G sẽ có những tác động tới an ninh quốc gia trong nhiều thập kỷ".

Truyền thông địa phương đã phân tích bình luận của Đại sứ Harris là nhằm tăng sức ép với Hàn Quốc để buộc Seoul phải lựa chọn giữa Trung Quốc và Mỹ trong bối cảnh diễn ra cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/han-quoc-mang-5g-cua-huawei-khong-de-doa-truc-tiep-toi-an-ninh-quoc-gia-95535.html