Hàn Quốc kêu gọi tăng cường sức mạnh quân sự để răn đe Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 28/9 cam kết tăng cường năng lực sức mạnh quân sự nhằm răn đe “những hành động khiêu khích” từ Triều Tiên.

Yonhap dẫn lời ông Moon Jae-in tuyên bố: “Quyết tâm bảo vệ hòa bình của Chính phủ Hàn Quốc đòi hỏi chúng tôi phải duy trì năng lực phòng thủ mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ chống lại bất kỳ hành động khiêu khích bất cẩn nào của phía Triều Tiên và giáng cho họ những đòn trừng phạt mạnh mẽ”.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap

Ông Moon Jae-in kêu gọi quân đội Hàn Quốc tăng cường sức mạnh tấn công phủ đầu của hệ thống Kill-Chain cùng các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa khác.

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh: “Nếu không thiết lập được khả năng phòng thủ mạnh mẽ, chúng ta không thể bảo vệ hoặc kiến tạo hòa bình được. Nhiệm vụ hàng đầu hiện nay của chúng ta là đảm bảo được khả năng chống chọi lại tên lửa và hạt nhân Triều Tiên”.

Ông Moon Jae-in cũng kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc cùng hợp tác nhằm tăng cường năng lực phòng vệ chung: “Chúng ta có thể ngăn chặn đáng kể những hành động khiêu khích từ Triều Tiên bằng cách mở rộng khả năng răn đe của liên minh Mỹ-Hàn”./.

Trần Khánh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/han-quoc-keu-goi-tang-cuong-suc-manh-quan-su-de-ran-de-trieu-tien-676372.vov