Hàn Quốc kêu gọi Mỹ-Trung phối hợp giải quyết vấn đề Triều Tiên

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon bày tỏ hy vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ phối hợp với Hàn Quốc nhằm mang lại giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo hãng Yonhap, ngày 17/10, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đã bày tỏ hy vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ phối hợp với Hàn Quốc nhằm mang lại giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Trong bài phát biểu khai mạc Diễn đàn tri thức thế giới (WKF), ông Lee nói: "Mặc dù Triều Tiên vẫn tiếp tục các hành động khiêu khích hạt nhân và tên lửa, song Chính phủ Hàn Quốc tin rằng chúng tôi cuối cùng phải giải quyết vấn đề này theo cách hòa bình song song với việc tiếp tục gây sức ép và thuyết phục miền Bắc để ngăn chặn họ đưa ra lựa chọn sai lầm."

Bên cạnh đó, ông bày tỏ hy vọng cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, sẽ hợp tác với Chính phủ Hàn Quốc trong chính sách này.

Ngoài ra, ông Lee cũng cho rằng hiện Hàn Quốc đang phải đối mặt với nhiều bất ổn, kể cả do vấn đề Triều Tiên, song sẽ vượt qua những thách thức này như đã từng làm trước đây.

Trước đó, ngày 16/10, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Jeong Kyeong-doo thông báo, quân đội nước này đang xem xét một kế hoạch tác chiến mới nhằm đối phó với các mối đe dọa đang gia tăng từ phía Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/han-quoc-keu-goi-mytrung-phoi-hop-giai-quyet-van-de-trieu-tien/471107.vnp