Hàn Quốc hoãn phê chuẩn FTA với Mỹ

Đảng cầm quyền và các đảng đối lập của Hàn Quốc chưa thể thống nhất về phê chuẩn Hiệp định tự do thương mại (FTA) Mỹ-Hàn trong phiên họp tối qua 31/10.

Theo đài Arirang, giới chức Hàn Quốc hôm qua đã không thể thông qua phê chuẩn Hiệp định FTA với Mỹ do các nghị sỹ đảng đối lập do bất bình đã cướp ghế chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Thương mại và Đối ngoại Hàn Quốc.

Đến sáng nay, Ủy ban này đã họp khẩn cấp. Trước cuộc họp này, Chủ tịch Ủy ban thương mại Hàn Quốc, ông Nam Kyung-pil tuyên bố, hiệp định chưa thể thông qua vào thời điểm này.

Chính phủ Hàn Quốc trước đó dự kiến trình quốc hội phê chuẩn hiệp định trên vào cuối tháng 10.

Hiệp định FTA cho phép bỏ dần thuế quan giữa hai nước. Tuy nhiên, trong khi hiệp định được cho là có lợi ích cho ngành xuất khẩu xe hơi của Hàn Quốc thì nó có thể ảnh hưởng đến nông dân và doanh nghiệp nhỏ của nước này do sự cạnh tranh của hàng hóa giá rẻ từ Mỹ.

Các đảng đối lập ở Hàn Quốc cũng yêu cầu chính phủ thương lượng lại với phía Mỹ bởi cho rằng FTA theo thỏa thuận hiện thời có lợi nhiều hơn cho Mỹ.

Nguồn PressTV, Arirang, Korea Times/DVT.vn

Nguồn Gafin.vn: http://gafin.vn/20111101053127727p0c32/han-quoc-hoan-phe-chuan-fta-voi-my.htm