Hàn Quốc gỡ lệnh cấm, lao động Hà Tĩnh phấn khởi đăng ký dự thi tiếng Hàn

Việc Hàn Quốc gỡ bỏ tạm dừng tuyển chọn lao động đối với các huyện: Cẩm Xuyên, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) là cơ hội để người lao động tại các địa phương này sang Hàn Quốc làm việc sau nhiều năm bị từ chối.

Lao động đăng ký dự kỳ thi tiếng Hàn đợt 1 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh.

Từ năm 2013, do tổng số lao động Hà Tĩnh tại các huyện Cẩm Xuyên, Nghi Xuân sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS bỏ trốn, cư trú, làm việc bất hợp pháp không về nước tăng cao nên phía Hàn Quốc đã dừng tiếp nhận lao động các địa phương trên. Đến đầu năm 2024, phía Hàn Quốc đã gỡ bỏ lệnh tạm dừng tiếp nhận lao động từ các địa phương này.

Từng đi làm việc tại Đài Loan gần 4 năm, đầu năm 2023, anh Lê Ngọc Thưởng ở xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên về trở về nước. Trong thời gian ở quê, anh Thưởng chưa tìm được công việc phù hợp. Khi biết thông tin phía Hàn Quốc gỡ bỏ tạm dừng tiếp nhận lao động huyện Cẩm Xuyên sang làm việc theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (Chương trình EPS) từ năm 2024, anh Thưởng đã đăng ký học tiếng Hàn tại Trung tâm Ngoại ngữ, tin học Golden (thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh).

Anh Lê Ngọc Thưởng ở xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên) chờ đăng ký dự thi tiếng Hàn để đi làm việc tại Hàn Quốc

Anh Thưởng phấn khởi cho biết: “Trước đây, tôi muốn đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Hàn Quốc nhưng thời điểm đó, huyện Cẩm Xuyên vẫn đang nằm trong diện bị dừng xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc theo Chương trình EPS nên tôi phải đi XKLĐ tại Đài Loan.

Hiện tại, chi phí xuất cảnh theo Chương trình EPS thấp, thu nhập bình quân cao nên Hàn Quốc đang là thị trường “trong mơ” của những người có nhu cầu đi XKLĐ như tôi. Hơn nữa, chỉ tiêu tuyển chọn lao động theo Chương trình EPS đợt 1 năm 2024 cao sẽ là cơ hội rất lớn cho những người lao động như tôi sang làm việc tại Hàn Quốc".

Nhiều lao động nữ đăng ký tham gia dự thi tiếng Hàn để đi làm việc tại Hàn Quốc

Công việc tự do thu nhập không ổn định, từ nhiều năm trước chị Đậu Thị Thủy ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên có ý định làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS. Tuy nhiên, chị vẫn chưa thể đi làm việc tại Hàn Quốc do phía Hàn Quốc tạm dừng tuyển chọn lao động trên địa bàn huyện.

Đăng ký dự thi tiếng Hàn đợt này, chị Đậu Thị Thủy phấn khởi cho biết: “Nhận được thông tin phía Hàn Quốc tiếp nhận lao động huyện Cẩm Xuyên sang làm việc tôi rất vui. Tôi đã theo dõi lịch đăng ký, thời gian tổ chức thi, các quy định và điều kiện đăng ký đi XKLĐ làm việc tại Hàn Quốc. Tôi sẽ tập trung học tập thật tốt để có cơ hội XKLĐ sang Hàn Quốc”.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã huy động tối đa cán bộ, nhân viên để làm thủ tục cho người lao động...

Có mặt tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh trong ngày đầu tiên tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn, anh Đinh Văn Nam ở xã Xuân Lĩnh (Nghi Xuân) cũng như nhiều người lao động ở huyện Nghi Xuân đều phấn khởi sau nhiều năm chờ đợi.

Anh Nam cho biết: “Được dự kỳ thi tiếng Hàn để đi làm việc tại Hàn Quốc là cơ hội vàng cho người lao động trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Bởi đi XKLĐ theo Chương trình EPS có chi phí thấp nhưng thu nhập tương đối tốt so với các thị trường khác. Nếu thi đỗ kỳ thi tiếng Hàn, được sang Hàn Quốc làm việc và công việc thuận lợi thì tôi có thể có thu nhập 40-50 triệu đồng/tháng”.

Sử dụng máy quét mã QR Code căn cước công dân để nhập dữ liệu, thông tin cho người lao động.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, chỉ tiêu tuyển chọn trong đợt 1 năm 2024 là 15.374 lao động; trong đó ngành sản xuất chế tạo 11.246 người, ngành xây dựng 200 người, ngành nông nghiệp 895 người, ngành ngư nghiệp 3.033 người.

Từ ngày 26 - 30/1/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã tổ chức tiếp nhận đăng ký dự kỳ thi tiếng Hàn đợt 1 năm 2024 cho người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với các ngành, nghề tuyển chọn gồm: sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp.

Hiện tại, số lao động toàn tỉnh đăng ký dự kỳ thi tiếng Hàn đợt 1 là 3.513 lao động, tăng hơn 2.000 lao động so với trung bình các năm trước.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cho biết: “Số lượng lao động đăng ký dự kỳ thi tiếng Hàn tăng đột biến là do trước đây huyện Cẩm Xuyên, Nghi Xuân phải tạm dừng tuyển Chương trình EPS, vì trước đó những địa phương này có trên 70 người cư trú bất hợp pháp tại Hàn, trên 27% lao động hết hạn hợp đồng không về nước.

Hiện nay, các địa phương này đã giảm được tỷ lệ cư trú bất hợp pháp dưới mức cam kết nên hai nước Việt - Hàn cùng thống nhất mở lại dự tuyển. Vì vậy, đợt tuyển chọn đợt 1 năm 2024, huyện Cẩm Xuyên đã có 959 lao động và huyện Nghi Xuân có 664 lao động đăng ký dự kỳ thi tiếng Hàn”.

Để tạo điều kiện cho lao động tiếp cận với Chương trình EPS, thời gian tới, ngoài việc tiếp tục thông tin kịp thời tình hình thị trường lao động, trung tâm đang tăng cường hỗ trợ người lao động về ngoại ngữ, kiến thức, kỹ năng, định hướng, đáp ứng nhu cầu của thị trường XKLĐ tại thị trường Hàn Quốc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh

Nam Giang

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/lao-dong-viec-lam/han-quoc-go-lenh-cam-lao-dong-ha-tinh-phan-khoi-dang-ky-du-thi-tieng-han/261238.htm