Hàn Quốc duyệt binh khoe vũ khí 'khủng' cảnh cáo Triều Tiên

Sức nóng trên Bán đảo Triều Tiên càng tăng nhiệt khi Tổng thống Hàn Quốc tái khẳng sẽ đáp trả mạnh mẽ trước mọi sự khiêu khích từ bên ngoài.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin cho hay, hôm 28/9 Quân đội Hàn Quốc đã tổ chức lễ diễu binh kỷ niệm 69 năm ngày thành lập quân đội nước này tại căn cứ hải quân Hạm đội số 2 của Hàn Quốc ở thành phố cảng Pyeongtaek, cách khu vực phi quân sự DMZ chỉ hơn 90km. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Đích thân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cùng nhiều quan chức cấp cao thuộc chính phủ và bộ quốc phòng nước này đã đến tham dự buổi lễ diễu binh trên. Quân đội Hàn Quốc đã điều động hơn 3500 binh sĩ cùng hàng chục thiết bị quân sự hiện đại nhất đại diện cho các binh chủng của nước này. Nguồn ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói: “Ý chí của chính phủ chúng ta nhằm bảo vệ hòa bình là dựa trên một lực lượng phòng vệ mạnh mẽ. Chúng ta sẽ đáp trả lại mạnh mẽ trước mọi sự khiêu khích liều lĩnh.” Nguồn ảnh: daumcdn.net

Lễ diễu binh của Quân đội Hàn Quốc năm nay diễn ra trong bối cảnh sự đối đầu giữa hai miền liên Triều đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, cộng thêm với đó là các tuyên bố đầy tính hiếu chiến của cả Bình Nhưỡng lẫn Washington. Biến cả bán đảo này trở thành một “lò lửa” thực sự. Hình ảnh Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in duyệt đội hình đại diện các binh chủng của Quân đội Hàn Quốc tại căn cứ Hạm đội số 2. Nguồn ảnh: news.zum.com.

Trong ảnh là hệ thống tên lửa phòng không Patriot PAC-2 và KM-SAM của Quân đội Hàn Quốc, bộ đôi “lá chắn” bảo vệ bầu trời Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Yonhap.

Từ bên trái qua là hệ thống tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2, hệ thống tên lửa hành trình Hyunmoo-3 và các hệ thống pháo phản lực phóng loạt MGM-140 nền tảng sức mạnh lực lượng tên lửa chiến lược của Quân đội Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Yonhap.

Hình ảnh Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in duyệt đội danh dự đại diện các binh chủng của Quân đội Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Yonhap.

Được biết trước khi trở thành một chính khách, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in từng là thành viên nòng cốt thuộc một đơn vị tác chiến đặc biệt của Quân đội Hàn Quốc trong những năm 1970. Nguồn ảnh: Yonhap.

Các tổ hợp pháo phòng không tự hành K30 Biho của Hàn Quốc tham gia diễu binh hôm 28/9. Nguồn ảnh: Yonhap.

Một góc ảnh khác của hệ thống tên lửa hành trình Hyunmoo-3, với các biến thể mới nhất Hyunmoo-3 có tầm bắn lên đến 1.500km và tương lai là 3.000km. Nguồn ảnh: Yonhap.

Còn đây là các hệ thống tên lửa đạn đạo Hyunmoo-1 và Hyunmoo-2, tầm bắn ước tính của chúng từ 180-800km, các loại tên lửa đạn đạo của Hàn Quốc đa phần tập trung vào khả năng tấn công chính xác hơn là tầm bắn xa. Nguồn ảnh: Yonhap.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt MGM-140, hỏa lực mạnh nhất của các đơn vị pháo binh Hàn Quốc nó có tầm bắn hiệu quả lên đến 300km, mỗi hệ thống có thể mang theo tới 12 rocket. Nguồn ảnh: Yonhap.

Bộ đôi tên lửa hành trình không đối đất Taurus KEPD 350 và AGM-84H/K được kỳ vọng sẽ giúp Không quân Hàn Quốc xóa sổ các căn cứ tên lửa ngầm của Triều Tiên trong trường hợp xung đột diễn ra. Nguồn ảnh: Yonhap.

Hệ thống tên lửa chống tăng Hyeongung “tia chớp” do Hàn Quốc tự phát triển được đặt trên mẫu xe bọc thép Kia LTV. Nguồn ảnh: Yonhap.

Xe tăng chiến đấu chủ lực K-2, nấm đấm thép của Lục quân Hàn Quốc đây cũng là mẫu vũ khí do nước này tự chế tạo. Nguồn ảnh: Yonhap.

Xe chiến đấu bộ binh K-21 trong biên chế Lục quân và Thủy quân Lục chiến Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Yonhap.

Màn trình diễn của trực thăng tấn công AH-64E Guardian mới được Hàn Quốc đưa vào trang bị trong năm 2016. Nguồn ảnh: Yonhap.

Đội hình máy bay biểu diễn “Black Eagles” của Không quân Hàn Quốc với những chiếc phản lực huấn luyện T-50. Nguồn ảnh: Yonhap.

Còn đây là phi đội tiêm kích hạng nhẹ FA-50 của Không quân Hàn Quốc một biến thể vũ trang của T-50. Nguồn ảnh: Yonhap.

Một màn nhào lộn của tiêm kích hạng nặng F-15K của Không quân Hàn Quốc, đây cũng là dòng chiến đấu cơ chủ lực của nước này. Nguồn ảnh: Yonhap.

Đội hình máy bay tác chiến điện tử gồm máy bay săn ngầm P-3 Orion và máy bay chỉ huy – cảnh báo sớm trên không Boeing 737 AEW&C của Không quân Hải quân Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Yonhap.

Bay cuối đội hình là phi đội tiêm kích hạng nhẹ F-5E của Không quân Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Yonhap.

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/han-quoc-duyet-binh-khoe-vu-khi-khung-canh-cao-trieu-tien-939301.html