Hàn Quốc chấp thuận đề xuất của CHDCND Triều Tiên

Ngày 9/2, Hàn Quốc đã đồng ý "trên nguyên tắc" đề xuất của Triều Tiên về việc tổ chức cuộc gặp giữa Hội chữ thập Đỏ hai miền nhằm thảo luận các vấn đề nhân đạo.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong-ju cho biết Hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc đã gửi điện cho Hội Chữ thập Đỏ Triều Tiên sáng 9/2 thông báo nhất trí tiến tiến hành đàm phán giữa hai bên và chi tiết cụ thể sẽ được thảo luận sau khi hai bên kết thúc cuộc đàm phán quân sự hiện đang diễn ra ở làng đình chiến Panmunjom. Ông Lee Jong-ju nhấn mạnh chính phủ Hàn Quốc nhận thức rõ tầm quan trọng cũng như sự cấp bách của việc giải quyết các vấn đề nhân đạo, trong đó có việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Theo ông, hai bên cần nhất trí các vấn đề thủ tục cũng như những chi tiết khác trước khi đàm phán chính thức được tiến hành. Trước đó, trong các ngày 10/1 và 1/2, Triều Tiên đã đề xuất tiến hành đàm phán giữa hội chữ thập đỏ hai miền để thảo luận các vấn đề nhân đạo, trong đó có việc đoàn tụ các gia đình ly tán. Những động thái trên cho thấy dấu hiệu giảm bớt căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên sau vụ đấu pháo trên đảo Yeonpyeong tháng 11 năm ngoái. Trong khi đó, ngày 9/2, Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục cuộc đàm phán quân sự cấp đại tá tại Panmunjom nhằm làm dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên cũng như chuẩn bị cho cuộc đàm phán cấp tướng giữa hai miền. Cuộc đàm phán sơ bộ ngày 8/2 đã kết thúc mà không đạt nhiều tiến bộ do phía Seoul kiên quyết yêu cầu thảo luận vụ chìm tàu chiến Cheonan và vụ đấu pháo trên đảo Diơnpiêng, song Triều Tiên bác bỏ. Trong một diễn biến liên quan, ngày 8/2, Hội Chữ thập đỏ Triều Tiên đã kêu gọi Hàn Quốc sớm cho phép hồi hương 31 công dân nước này bị hải quân Hàn Quốc tạm giữ sau khi tàu của họ trôi dạt qua biên giới trên Hoàng Hải hồi tuần trước. Theo các nguồn tin, hải quân Hàn Quốc ngày 5/2 đã bắt giữ một tàu trọng tải 5 tấn cùng 31 người trên tàu, trong đó có 20 phụ nữ. Những người bị bắt được đưa đến thành phố cảng miền Tây Incheon để điều tra. Theo đài KBS, Hàn Quốc đang xem xét việc lắp đặt tên lửa hành trình hạm đối đất có tầm bắn 500km trên các tàu khu trục 4.500 tấn. Nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc cho biết tên lửa hành trình tự chế tầm bắn 500km Cheonryong, còn gọi là Hyunmu 3-A, có thể sẽ được bố trí trên tàu khu trục đang hoạt động trên Hoàng Hải trong năm nay. Trước đó, quân đội Hàn Quốc cũng đã phát triển đồng loạt các tên lửa hành trình có tầm bắn từ 500-1.500km với tên gọi Hyunmu 3-A, B, C./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/han-quoc-chap-thuan-de-xuat-cua-chdcnd-trieu-tien/20112/77538.vnplus