Hàn Quốc bỏ quy định đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng từ ngày 20/3/2023

Ngày 15/3/2023, Chính phủ Hàn Quốc công bố sẽ chính thức dỡ bỏ nghĩa vụ đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng (tàu điện ngầm, xe buýt,...) từ ngày 20/3/2023.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hàn Quốc diễn biến ổn định

Theo KBS World, với quy định này, Chính phủ Hàn Quốc đã chấm dứt quy định đeo khẩu trang bắt buộc được áp dụng suốt 2 năm 5 tháng qua (từ tháng 10/2020).

Quyền Bộ trưởng - Thứ trưởng Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc Han Chang-seob cho biết, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước này vẫn ổn định kể cả sau khi cho phép dỡ bỏ khẩu trang trong không gian kín từ ngày 30/1/2023, số ca mắc mới bình quân hàng ngày và số bệnh nhân nặng giảm lần lượt 38% và 55%, cũng như không có biến thể mới.

Hàn Quốc chính thức dỡ bỏ nghĩa vụ đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng từ ngày 20/3/2023. Ảnh: Yonhap News.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Han Chang-seob cũng kêu gọi người dân Hàn Quốc tiếp tục đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng (tàu điện ngầm, xe buýt) trong khung giờ đông người hoặc nhóm người có rủi ro lây nhiễm cao và người có triệu chứng.

Ngoài phương tiện công cộng, Seoul cũng cho phép người dân bỏ khẩu trang tại các hiệu thuốc nằm trong siêu thị hoặc tại các ga tàu từ ngày 20/3/2023. Trong khi đó, quy định đeo khẩu trang tại các nhà thuốc thông thường vẫn được áp dụng, do có nhiều người có triệu chứng và rủi ro lây nhiễm cao thường xuyên ghé đến.

Thứ trưởng Han cho biết Chính phủ Hàn Quốc vẫn ưu tiên bảo vệ nhóm người rủi ro cao - trên 60 tuổi và tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng bổ sung ở nhóm người này và tỷ lệ kê toa thuốc điều trị tại nhà, góp phần giảm thiểu số lượng bệnh nhân diễn biến nặng và tử vong do COVID-19. Đồng thời Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng phương án phục hồi đời sống của người dân sau đại dịch.

Từ ngày 30/1/2023, quy định đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 trong không gian kín tại Hàn Quốc được chuyển từ bắt buộc sang khuyến nghị.

Theo đó, tại những không gian kín như trường học các cấp, trung tâm mua sắm, nhà hàng, quán cà phê... người dân Hàn Quốc không bắt buộc phải đeo khẩu trang (ngoại trừ bệnh viện và trên các phương tiện giao thông công cộng).

Nối lại tuyến đường biển chở khách quốc tế Hàn - Trung

Cũng trong ngày 15/3/2023, Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc thông báo từ ngày 20/3/2023 sẽ nối lại các tuyến đường biển chuyên chở hành khách quốc tế Hàn - Trung từng bị gián đoạn từ tháng 1/2020 vì dịch COVID-19.

Theo đó, 15 tuyến đường hàng hải quốc tế nối cảng Incheon, Pyeongtaek, Gunsan với 11 cảng Trung Quốc như cảng Uy Hải, Thanh Đảo, Đan Đông, Yên Đài, sẽ hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc cho biết, khả năng cao việc vận chuyển hành khách trên thực tế sẽ mất nhiều thời gian hơn do phải chuẩn bị thủ tục xuất nhập cảnh và tuyển dụng tiếp viên sau khi đóng cửa hơn 3 năm.

Trước đó, ngày 8/3/2023, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc đã quyết định dỡ bỏ quy định bắt buộc người nhập cảnh từ Trung Quốc, Hong Kong, Macao xét nghiệm COVID-19 trước khi xuất cảnh và cũng dỡ bỏ quy định bắt buộc nhập thông tin lên Hệ thống điền trước thông tin kiểm dịch (Q-code) kể từ ngày 11/3/2023.

Theo phía Hàn Quốc, lý do cho quyết định này là tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc vẫn trong xu hướng ổn định kể từ sau dịp Tết Nguyên đán và cũng không phát hiện thêm biến thể mới nào từ xét nghiệm PCR.

Tính đến hết ngày 14/3/2023, Hàn Quốc đã ghi nhận 11.899 ca số ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca lũy kế từ khi bùng dịch lên thành 30.660.229 ca. Số ca mắc mới giảm 498 ca so với 1 ngày trước đó (11.401 ca), giảm 892 so với 1 tuần trước.

H.Ngọc

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/han-quoc-bo-quy-dinh-deo-khau-trang-tren-phuong-tien-cong-cong-tu-ngay-20-3-2023-179230315130650435.htm