Hân hoan đón chờ ngày hội lớn

Những ngày này, trên khắp các nẻo đường từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi lên miền ngược đều tràn ngập sắc đỏ cờ Tổ quốc và băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hòa chung không khí hân hoan của toàn dân hướng về ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để ngày hội bầu cử diễn ra thành công, an toàn, để cử tri thực hiện được quyền, trách nhiệm công dân khi sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng mọi phương án, kịch bản chi tiết nhất.

Tuyên truyền bầu cử cho ngư dân tàu xa bờ -Ảnh: THANH HẢI

Niềm tin và kỳ vọng

Bà Hồ Thị Xơn, 80 tuổi, ở thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa được nhập quốc tịch Việt Nam năm 2019. Vì thế, đây là lần đầu tiên bà được cầm trên tay lá phiếu thực hiện quyền công dân của mình, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bà phấn khởi chia sẻ: “Mẹ tự hào lắm! Hơn 20 năm nay do chưa được nhập quốc tịch nên mẹ chưa được đi bầu cử. Lần này, được cán bộ tuyên truyền nên mẹ biết cuộc bầu cử ngày 23/5/2021 tới đây mẹ được thực hiện quyền công dân, được đi bầu cử. Từ khi nhập quốc tịch Việt Nam, mẹ có nhiều quyền lợi hơn, được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần, nhất là được sinh sống hợp pháp, ổn định trên đất nước Việt Nam”.

Không chỉ bà Hồ Thị Xơn mà 240 nhân khẩu của 43 hộ dân đã chính thức trở thành công dân Việt Nam, sinh sống ổn định ở địa bàn thôn A Dơi Đớ, trong đó có 192 cử tri của thôn đủ tuổi đi bầu cử cũng chung niềm hân hoan và tự hào này. “Tôi năm nay 44 tuổi, sinh sống ở thôn A Dơi Đớ hơn 20 năm mới được nhập quốc tịch Việt Nam. Trước đây chúng tôi không có giấy tờ gì, không được hưởng các quyền lợi của công dân Việt Nam. Nay được Nhà nước cho nhập quốc tịch, được cầm lá phiếu trên tay thực hiện quyền công dân của mình nên rất vui sướng, tự hào. Nghe cán bộ Đồn biên phòng và xã về tuyên truyền, cử tri chúng tôi đã hiểu được ý nghĩa của cuộc bầu cử, cách thức bầu cử và sẽ sáng suốt lựa chọn bầu ra những người đủ đức, đủ tài đại diện cho nguyện vọng của Nhân dân. Mong muốn làm sao các đại biểu có tiếng nói để mang lại thật nhiều lợi ích cho Nhân dân, đưa các dự án về thôn A Dơi Đớ để người dân bớt khó khăn hơn trước”, anh Hồ Văn Ven cho hay.

Pa nô tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Đông Hà - Ảnh: THANH HẢI

Trên địa bàn tuyến biên giới đất liền hai huyện Hướng Hóa và Đakrông có 571 cử tri là người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam vào các năm 2018 và 2019, đều lần đầu tiên được cầm lá phiếu cử tri thực hiện quyền bầu cử. Họ cùng với đồng bào các dân tộc anh em ở khu vực miền núi, biên giới rất tự hào, hân hoan chờ đón ngày hội lớn của toàn dân với niềm tin, kỳ vọng vào những con người mới, hành động quyết liệt, đổi mới sáng tạo, đóng góp xây dựng bản làng vùng cao ngày càng phát triển khởi sắc hơn.

Không chỉ những người lần đầu được tham gia bầu cử mà cử tri trong toàn tỉnh, những người đi làm ăn xa và ngư dân trên các tàu đánh bắt cá xa bờ cũng sắp xếp thời gian để trở về địa phương đúng ngày bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình. Thuyền trưởng tàu cá vỏ thép QT 93333TS Nguyễn Văn Hóa ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh cho biết, chuyến đánh bắt này ông và các bạn thuyền thống nhất thời gian khoảng 7 - 10 ngày, ngắn hơn bình thường từ 3 - 5 ngày, đảm bảo tàu trở về cập bến bán hải sản trước ngày 23/5/2021 để kịp đi bầu cử. Thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh là địa phương có đội tàu cá hùng hậu nhất tỉnh với 197 chiếc, trong đó có 100 chiếc có chiều dài trên 15 m chuyên đánh bắt trên các vùng biển xa. Trong tổng số hơn 3.500 cử tri của thị trấn Cửa Việt thì đã có hơn 1.000 cử tri là ngư dân trên các tàu cá xa bờ. “Để ngư dân hiểu được ý nghĩa của cuộc bầu cử, ngoài việc niêm yết danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tại trụ sở UBND thị trấn và trung tâm học tập cộng đồng các khu phố, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh 3 lần mỗi ngày, chính quyền địa phương còn trực tiếp đến từng hộ ngư dân, từng tàu cá để tuyên truyền về Luật Bầu cử, đặc biệt là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân. Tăng cường liên lạc thông qua máy ICOM đối với các tàu cá đang hoạt động trên biển để vận động ngư dân trở về tham gia ngày bầu cử đầy đủ. Đa số các tàu cá của ngư dân trên địa bàn thị trấn đều cam kết sẽ trở về bờ trước ngày bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình”, Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt Nguyễn Xuân Phương cho biết.

Đảm bảo cho bầu cử thành công, an toàn

Để chuẩn bị tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các địa phương trong tỉnh đã quán triệt chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trung ương về lãnh đạo cuộc bầu cử; hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và các văn bản có liên quan đến công tác bầu cử nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 90-QĐ/TU thành lập Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo. Thành lập ủy ban bầu cử tỉnh, ủy ban bầu cử ở 10 huyện, thị xã, thành phố và 125 xã, phường, thị trấn cùng các đơn vị bầu cử trong tỉnh. Ủy ban bầu cử tỉnh đã xây dựng kịch bản phòng chống COVID-19 trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra thành công, an toàn. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự ở các địa bàn trọng điểm, nhất là ở tuyến biên giới. Chỉ đạo rà soát phương án đảm bảo tuyệt đối về an ninh, an toàn và y tế cho cuộc bầu cử, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp, phát sinh trong bầu cử.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Tầng tuyên truyền bầu cử cho Nhân dân thôn A Dơi Đớ, xã A Dơi, huyện Hướng Hóa -Ảnh: THANH HẢI

Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đại tá Lê Văn Phương cho biết, để chuẩn bị triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm bắt được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên hai tuyến biên giới tích cực tham gia cuộc bầu cử, sáng suốt lựa chọn bầu những đại biểu ưu tú vào bộ máy cơ quan quyền lực nhà nước. Nhân dân từ đó hiểu được trách nhiệm của mình, phản bác lại thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trên tuyến biên giới. “Hiện nay, trên địa bàn biên phòng có 189 điểm bầu cử với hơn 80.000 cử tri. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị tham gia thành viên các tổ bầu cử trên hai tuyến biên giới. Thông qua các hoạt động góp phần tham mưu cho địa phương thực hiện tốt công tác bầu cử, bảo vệ an toàn bầu cử, công khai, minh bạch các quy trình công tác bầu cử. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng công an, quân sự, ban chỉ đạo bầu cử và ủy ban bầu cử các cấp bảo vệ an toàn cho các điểm bầu cử, bảo vệ an toàn cho Nhân dân tham gia bầu cử. Trong điều kiện COVID -19 diễn biến phức tạp, Bộ đội Biên phòng tỉnh đang duy trì 86 tổ chốt trên biên giới với hơn 400 cán bộ, chiến sĩ; tăng cường thêm 172 cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho các chốt. Ngoài ra, chúng tôi còn tăng cường thêm 2 chốt phòng chống dịch ở phía sau để cùng với lực lượng công an kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài vào Việt Nam. Trên tuyến biển tăng cường thêm 3 chốt phòng, chống dịch tại các cảng cá để kiểm soát dịch bệnh từ nơi khác xâm nhập vào địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn tốt nhất cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, Đại tá Lê Văn Phương thông tin thêm.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh đã sẵn sàng, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn. Sau thành công của đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng, Nhân dân hân hoan chờ đón ngày hội toàn dân tham gia bầu cử với niềm tin, kỳ vọng các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp khóa mới sẽ có nhiều quyết sách mới đột phá hiện thực hóa tầm nhìn, khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045 như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Thanh Hải

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=77&modid=412&itemid=157734&title=han-hoan-don-cho-ngay-hoi-lon