Hạn hán kéo dài, người dân Lâm Đồng cạn kiệt nguồn nước tưới cây trồng

Do ảnh hưởng của khô hạn, hàng trăm hộ dân tại các xã Đại Lào và Lộc Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng thiếu nước sinh hoạt và nước tưới tiêu cho cây trồng trầm. Nhiều hộ dân đã phải mua nước sinh hoạt và thuê các dịch vụ cung cấp nước tưới cho cây trồng với giá cao nhưng không phải lúc nào cũng có thể mua được.

Thời điểm này, dọc Quốc lộ 20 đoạn qua tp Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đa số các hộ dân đều rơi vào tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt, riêng tại xã Đại Lào chỉ cách tp Bảo Lộc 5km nhưng hiện đang có 300 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng suốt nhiều tháng nay. Để ứng phó người dân đã phải tiết kiệm nước tối đa, đồng thời phải đi xin hoặc mua nước của các hộ có giếng khoan còn nước với giá hơn 100.000 Đồng/m3.

Ngoài thiếu nước sinh hoạt, việc thiếu nước tưới tiêu cho cây trồng cũng khiến các hộ dân lao đao, nhất là các hộ dân sản xuất nông nghiệp ở xa ao hồ sông suối, cộng với các giếng khoan đã cạn khiến họ phải thuê các dịch vụ tưới tiêu với giá 250.000 Đồng/h tưới nhưng không phải lúc nào cũng thuê được do nguồn nước khan hiếm.

Để hỗ trợ bà con và ứng phó với tình hình thiếu nước sinh hoạt và nước tưới, chính quyền cơ sở đã thực hiện một số biện pháp tạm thời.

Nguyên nhân của tình trạng thiếu nước tại các khu vực này là do nắng nóng kéo dài suốt nhiều tháng qua trong khi đó hệ thống cung cấp nước máy chưa hoàn thiện, vì vậy đa số các hộ dân đều phụ thuộc vào nguồn nước từ giếng khoan nhưng mạch nước ngầm cũng đang cạn kiệt. Bên canh đó mực nước dự trữ tại các hồ đập, sông suối đều ở dưới mực báo động từ 1-3 mét. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tập trung các nguồn lực để hỗ trợ bà con và ứng phó trước tình hình nắng hạn được dự báo còn kéo dài trong thời gian tới.

Ngọc Duy

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/han-han-keo-dai-nguoi-dan-lam-dong-can-kiet-nguon-nuoc-tuoi-cay-trong-214711.htm