Hạn chế của Solskjaer ở MU

Trận hòa với Southampton không hẳn là quá tệ, nhưng nó lại vừa đủ để cho thấy những hạn chế của Ole Gunnar Solskjaer.

“Tôi nghĩ Ole Gunnar Solskjaer đã giành quá nhiều thời gian ngồi trong phòng làm việc. Ông ấy cần ra sân tập nhiều hơn”, tờ The Athletic đặt vấn đề như muốn ám chỉ vị chiến lược gia của Man United đang quá phụ thuộc vào sa bàn mà quên mất bóng đá đôi khi cần sự quyết đoán.

“Khi David Beckham thực hiện cú đá phạt góc mang lại bàn gỡ cho Man United trước Bayern năm 1999, anh ấy nhắm vào thủ môn Peter Schmeichel mà không đắn đo suy nghĩ gì. Không có bài tập chiến thuật nào như vậy. Thành công đôi khi phải mạo hiểm và sáng tạo”, trang Manchester Evening News cũng có cùng suy nghĩ với The Athletic.

Solskjaer thiếu quyết đoán. Ảnh: Reuters.

Solskjaer đang nghĩ quá nhiều?

Khi Mason Greenwood xuất hiện trong vai trò tiền đạo ảo ở trận gặp Leeds United, Solskjaer làm nhiều người bất ngờ. Họ thầm thán phục sự nghiên cứu kỹ lưỡng của ông.

Man United không có trung phong cắm đích thực ở trận đấu đó. Không thể đặt trọng trách này lên vai Greenwood. Anh quá nhỏ bé, thiếu cơ bắp và có tư duy đặc thù của tiền đạo cánh. Nhưng Greenwood vẫn xuất trận ở vị trí trung phong theo lý thuyết, để rồi anh gây bất ngờ cho Leeds khi đá tốt ở vị trí tiền đạo ảo.

Nhiều năm qua, tiền đạo ảo đã trở thành xu thế của bóng đá thế giới. Từ Roberto Firmino, Paolo Dybala cho tới Lionel Messi đều đã được đặt vào vị trí này và thi đấu thành công. Vậy nên, khi chứng kiến Greenwood đá số 9 ảo và Man United thắng ròn rã Leeds tới 5-1, trong đó Greenwood đặt dấu giày trực tiếp và gián tiếp vào 2 bàn thắng, báo chí đã khen ngợi Solskjaer hết lời.

Sang tới trận đấu thứ 2, Greenwood vẫn đá chính, nhưng lại bị đẩy ra cánh phải. Anthony Martial đá trung phong. Vấn đề bắt đầu xuất hiện. Sau chiến thắng trước Leeds, cựu danh thủ Roy Keane từng cho rằng Mason Greenwood sẽ là chất xúc tác đưa Paul Pogba của đội tuyển Pháp đến với Man United. Nhưng trước Southampton, Pogba vẫn rất lợi hại, nhưng không phải là phiên bản ở ĐT Pháp.

Solskjaer cũng không phải là gã khờ. Ông lập tức nhận ra vấn đề khi để Martial đá chính, còn Greenwood bị đẩy ra cánh. Theo dõi bản đồ nhiệt của Greenwood, chúng ta có thể thấy rõ anh dần bó vào trong, cố gắng tìm lại cảm giác như trận gặp Leeds.

Solskjaer cần thay đổi nếu muốn giữ vững ghế HLV trưởng MU. Ảnh: Reuters.

Hạn chế của Solskjaer

Một vấn đề mà Solskjaer nên hiểu trong bóng đá đỉnh cao, để đối thủ có thời gian xây dựng tâm lý chiến đấu là điều tối kỵ. Solskjaer đã chia trận đấu của Man United thành 2 nửa: Nửa đầu là những sai lầm và nửa cuối đơn giản chỉ để sửa lại những sai lầm đó.

Man United khởi đầu với cặp tiền vệ trung tâm Fred - Matic và kết thúc trận đấu bằng cặp tiền vệ trung tâm khác hoàn toàn. Greenwood xuất trận với vai trò tiền đạo cánh và khép lại trận đấu với tầm hoạt động khác hoàn toàn so với tiền đạo cánh đơn thuần.

Có cảm giác Solskjaer vẫn đang mò mẫm dò đường. Nhiều chuyên gia cho rằng do Solskjaer không có nhiều thời gian làm việc với Man United trong mùa hè vừa qua, ông muốn tận dụng giai đoạn đầu của Premier League để thực hiện những thử nghiệm lẽ ra nên làm trước giờ bóng lăn.

Chỉ có điều chẳng đội bóng nào đặt mục tiêu vô địch ở một giải đấu khắc nghiệt như Premier League lại khởi đầu với tâm lý này, trừ khi mục tiêu của "Quỷ đỏ" mùa này không phải là cạnh tranh ngai vàng.

Phóng viên của Manchester Evening News còn đưa ra quan điểm cho rằng Solskjaer vẫn đang bị cuốn vào những cảm xúc cá nhân. Tất cả đều có thể nghe rõ CĐV "Quỷ đỏ" đã gào thét “tấn công, tấn công, tấn công” liên tục sau phút 50, và Man United cũng bị cuốn theo những sự “chỉ đạo” đầy cảm tính đó.

Sau khi cùng Man United trải qua những thành công bất ngờ trong giai đoạn còn đang là HLV tạm quyền, Solskjaer từng tâm sự thời còn là cầu thủ, do ngồi dự bị nhiều nên Solskjaer luôn tiếp cận trận đấu từ góc nhìn của một huấn luyện viên. Ông có nhiều thời gian phân tích, tính toán xem bản thân nên làm gì khi được tung vào sân. Đó là bí quyết của một siêu dự bị, và đó từng được coi là lợi thế của cầu thủ nổi tiếng chuyển sang vai trò làm huấn luyện viên.

Tuy nhiên, đó cũng đồng thời là hạn chế của Solskjaer. Ông luôn nghĩ quá nhiều và thiếu hẳn đi sự quyết đoán. Nếu Greenwood đã thành công trong vai trò số 9 ảo, việc đổi anh ra cánh làm gì? Nếu bản thân Solskjaer đã nhìn ra hạn chế của Anthony Martial, tung anh vào sân làm gì.

Bệnh nghĩ quá nhiều đã hại Pep Guardiola khiến Man City thua trong trận chung kết Champions League mùa trước, và giờ nó lại đang hại Man United xây dựng lên một nền móng ổn định cho mùa bóng mà nhiều người tin mục tiêu của "Quỷ đỏ" là cạnh tranh ngai vàng Premier League.

Solskjaer sẽ mất việc nếu không có danh hiệu Trả lời Zing, bình luận viên John Dykes tin thuyền trưởng MU đang đứng trước sức ép về thành tích sau khi nhận được sự hẫu thuận lớn trên thị trường chuyển nhượng hè này.

Bảo Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/han-che-cua-solskjaer-o-mu-post1254254.html