Hạn chế ảnh hưởng người dân khi thi công Tuyến đường liên kết

Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhằm khắc phục tình trạng thiếu đất san lấp cục bộ phuc vụ đắp nền đường, các nhà thầu đang nỗ lực điều phối trong Dự án.

Một xe tải chở đất san lấp điều phối nội bộ Dự án Tuyến đường liên kết chạy trên Đường tỉnh 274, đoạn qua xóm Nhe, xã Thành Công, TP. Phổ Yên, ngày 11-6.

Một xe tải chở đất san lấp điều phối nội bộ Dự án Tuyến đường liên kết chạy trên Đường tỉnh 274, đoạn qua xóm Nhe, xã Thành Công, TP. Phổ Yên, ngày 11-6.

Ông Nguyễn Văn Tám, người dân xóm Nhe, xã Thành Công, cho biết: Chúng tôi rất ủng hộ và mong Tuyến đường liên kết sớm hoàn thành, nhưng hơn tuần qua (tính đến trước ngày 12-6 - PV), xe tải chở đất trên Đường tỉnh 274 gây bụi ảnh hưởng lớn đến cuộc sống. Không những thế, xe còn chạy cả ban đêm, nhiều xe không che chắn khiến đất rơi vãi xuống đường.

Chị Trần Thị Thoa, người dân xóm Nhe, nói: Nhà tôi bán tạp hóa nhưng bụi quá nên phải đóng cửa... Anh Vũ Văn Chung, người dân xóm Nhe, cho biết thêm: Có những thời điểm, một số người dân đã xuống đường chặn xe, đề nghị nhà thầu tưới nước, giảm bụi mới được đi tiếp. Đơn vị thi công sau đó tưới nước nhưng không thường xuyên. Chúng tôi đã phản ánh vấn đề này đến cán bộ xóm, xã…

Theo ông Đặng Văn Tỵ, Chủ tịch UBND xã Thành Công: Ngoài xóm Nhe, người dân các xóm Bìa, Đồng Đông, Xuân Hà 3, Xuân Hà 4 cũng phản ánh việc xe vận chuyển đất gây bụi. Xã đã yêu cầu các đơn vị thi công khắc phục, hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân; thực hiện nghiêm quy định về đổ thải, đảm bảo vệ sinh môi trường khi thi công…

Được biết, Đội thi công số 1 thuộc Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng phụ trách thi công tuyến nhánh dài 2,7km (khu vực đèo Nhe, giáp tỉnh Vĩnh Phúc) và tuyến chính từ km5+660 đến km7+00, dài 1,3km, đi qua xóm Nông Vụ, xã Vạn Phái. Do đặc thù địa hình, đơn vị thi công đang thực hiện vận chuyển đất từ khu vực đèo Nhe qua Đường tỉnh 274 đến đoạn tuyến đang thi công thuộc xã Vạn Phái. Quá trình vận chuyển đất đã gây bụi như phản ánh của người dân ở trên.

Lượng đất dư thừa tại tuyến nhánh qua đèo Nhe được vận chuyển để đắp nền đường khu vực bị thiếu đất san lấp thuộc Dự án Tuyến đường liên kết.

Lượng đất dư thừa tại tuyến nhánh qua đèo Nhe được vận chuyển để đắp nền đường khu vực bị thiếu đất san lấp thuộc Dự án Tuyến đường liên kết.

Ông Đỗ Văn Miên, Chỉ huy Đội thi công số 1 thuộc Tổng Công ty 319 Bộ Quốc Phòng, cho biết: Quá trình vận chuyển đất từ đèo Nhe đến đoạn tuyến thuộc xã Vạn Phái được chúng tôi thực hiện từ ngày 5/6/2023. Để hạn chế bụi ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, Đội bố trí 2 xe tưới nước dọc Đường tỉnh 274 và đoạn tuyến đang thi công, đồng thời hỗ trợ kinh phí cho 10 hộ dân tưới nước dọc tuyến có xe tải chở đất chạy qua. Tuy nhiên, có thời điểm nguồn nước khó khăn, xe bồn bị hỏng nên việc tưới nước không thường xuyên.

Ông Miên cam kết những ngày tới đơn vị sẽ tưới nước 5 lượt/ngày và kiên quyết xử lý các xe tải không che bạt khi đi ra đường, nhằm giảm thiểu bụi. Đơn vị thi công mong muốn người dân chia sẻ vì giai đoạn này thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, việc tưới nước chỉ hạn chế được phần nào lượng bụi phát sinh.

Một xe bồn được Đội thi công số 1 của Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng sử dụng để tưới nước giảm bụi trong quá trình vận chuyển đất.

Một xe bồn được Đội thi công số 1 của Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng sử dụng để tưới nước giảm bụi trong quá trình vận chuyển đất.

Chiều 16-6, thông tin đến Báo Thái Nguyên, Anh Vũ Văn Chung, người dân xóm Nhe, cho biết nhà thầu đã cho xe tưới nước thường xuyên hơn trên tuyến đường vận chuyển đất.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ Đội thi công số 1 của Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng, mà nhiều đội thi công khác thuộc đơn vị này và của Nhà thầu Hoàng Sơn (một nhà thầu chính của Dự án Tuyến đường liên kết) cũng đang tiến hành vận chuyển đất san lấp dư thừa từ những đoạn tuyến ở các xã phía Tây Phổ Yên xuống đắp nền đường đoạn thuộc các phường: Đông Cao, Tân Hương, Nam Tiến (TP. Phổ Yên).

Quá trình này ít nhiều gây bụi, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng và an toàn giao thông. Vì vậy, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan, bên cạnh việc tạo điều kiện để thúc đẩy tiến độ Dự án, cần quan tâm giám sát, chấn chỉnh kịp thời những nhà thầu, lái xe không chấp hành nghiêm quy định về vận tải, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và hạ tầng giao thông.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/ban-doc/202306/han-che-anh-huong-nguoi-dan-khi-thi-cong-tuyen-duong-lien-ket-eab1965/