Hàm Yên dồn lực về đích nông thôn mới

Các vùng nông thôn đã thực sự 'thay da đổi thịt' và 'khoác lên mình' tấm áo mới 'xanh - sạch - đẹp'; đường làng ngõ xóm khang trang, rộng rãi; hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ, kinh tế nông thôn có bước chuyển tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng khởi sắc... Đó chính là 'trái ngọt' cho những nỗ lực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Hàm Yên, Tuyên Quang những năm qua. Với những tiền đề đã và đang có, Hàm Yên tiếp tục dồn lực để hoàn thành 9/9 tiêu chí, trở thành huyện NTM vào năm 2025.

Lan tỏa phong trào hiến đất làm đường giao thông

“Nhà nước cần bao nhiêu đất để làm đường, làm cầu, thì hiến bấy nhiêu” - câu nói này đã trở thành “cam kết” của nhiều người dân ở xã Thành Long; trong đó, có gia đình ông Nguyễn Văn Khuynh, người dân thôn Hưng Long - nơi có 100% hộ dân là đồng bào Công giáo. Thấu hiểu sự vất vả khi giao thương, đi lại mà chưa có cầu, đường nên khi Nhà nước có chủ trương đầu tư các hạng mục này tại địa phương, ông đã không ngần ngại hiến hàng nghìn mét đất sản xuất của gia đình. Lời nói đi đôi với việc làm của ông đã trở thành một “hiệu ứng” lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào hiến đất xây dựng NTM ở xã Thành Long. Có những gia đình đã hiến đến 3.000m2 phục vụ xây dựng NTM. Nhờ sự ủng hộ của người dân, Thành Long đã có sự thay đổi rất lớn về hạ tầng nông thôn với điểm nhấn là những con đường được mở rộng, bê tông hóa và đã hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn xã NTM...

Tuyến đường bê tông mới tại thôn 3 Thuốc Hạ, xã Tân Thành. Ảnh: Ngọc Hưng

Tuyến đường bê tông mới tại thôn 3 Thuốc Hạ, xã Tân Thành. Ảnh: Ngọc Hưng

Năm 2023, xã Bằng Cốc có chủ trương xây mới, nâng cấp tuyến đường bê-tông thôn Đồng Quảng. Mặc dù, tuyến đường đi qua phần đất đồi trồng bưởi và cây ăn quả khác của gia đình nhưng hiểu được lợi ích của việc mở đường, gia đình ông Hoàng Ngọc Vân (dân tộc Tày) đã tự nguyện hiến hơn 800m2 đất để địa phương mở đường. Đứng trên con đường bê tông phẳng lì, rộng 3,5m, ông Vân phấn khởi cho biết: Nếu mỗi người không chịu “hy sinh” chút lợi ích cá nhân thì làm sao có được con đường đẹp đẽ như vậy. Đồng thời, tin rằng, có đường mới sẽ thúc đẩy kinh tế của thôn phát triển nhanh hơn và thu hẹp khoảng cách với các thôn, xã khác trong tỉnh.

Cũng như gia đình ông Vân, phát huy tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, gia đình Cựu chiến binh Đàm Thái Hồng (thôn Khuôn Luông, xã Nhân Mục) cũng không ngần ngại hiến hơn 600m2 đất để làm đường bê tông rộng 3m, nối thôn Khuôn Luông với thôn Đồng Vịnh…

Đó là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến đất làm đường ở Hàm Yên. Những tuyến đường bê tông ngày càng được nối dài qua từng thôn xóm, mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho vùng sơn cước. Chỉ tính riêng trong năm 2024, huyện Hàm Yên đã hoàn thành "cứng" hóa 39,64km đường huyện (nâng tổng số đường huyện được cứng hóa lên 269,29km; đạt 100% kế hoạch)…

Thúc đẩy phát triển hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

Song song với phong trào hiến đất làm đường, những năm qua, huyện Hàm Yên đã hỗ trợ, khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa và liên kết chuỗi. Nhờ chủ trương đúng đắn, đến nay, toàn huyện đã duy trì 19 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gồm: 15 hợp tác xã, 14 doanh nghiệp với gần 2.200 hộ gia đình tham gia. Huyện cũng phát triển được 21 sản phẩm OCOP, 10 sản phẩm được công nhận nhãn hiệu, 1 sản phẩm được công nhận chỉ dẫn địa lý. Nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường, như: cam sành Hàm Yên, vịt bầu Minh Hương, chè xanh Làng Bát, thanh long ruột đỏ xã Yên Phú...

Là người đầu tiên ở thôn Mường Doanh (xã Phù Lưu) mạnh chuyển đổi vườn cam già cỗi sang trồng cây mít Thái, anh Nông Quốc Doanh chia sẻ, năm 2019, anh đã quyết định phá bỏ 12ha cam sành già cỗi để chuyển sang canh tác giống cây mới có tiềm năng này. Đến năm 2023, gia đình anh thu về hơn 80 tấn mít quả, sau trừ chi phí thu lãi trên 100 triệu đồng. Dự kiến năm 2024, gia đình anh sẽ thu hơn 150 tấn mít…

Tổ dân phố Yên Thịnh (thị trấn Tân Yên), thời gian qua, người dân đã tích cực cải tạo vườn tạp, đưa cây ăn quả chủ yếu là cam, chanh xuống trồng ở ruộng kém hiệu quả và các chân đồi, bãi soi. Đến nay, tổng diện tích cây ăn quả của tổ dân phố đã tăng lên hơn 70ha, giúp các hộ có thu nhập cao hơn so với cây lúa, trồng các cây rau màu khác…

Để hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng NTM, huyện Hàm Yên chủ trương “dễ làm trước, khó làm sau” và chọn những tiêu chí cơ bản làm “đòn bẩy” thực hiện các tiêu chí khác. Đồng thời, chú trọng lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia khác nhằm đẩy nhanh quá trình hoàn thành xây dựng NTM. Chỉ tính riêng giai đoạn 2021 - 2023, toàn huyện đã đầu tư 1.044 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước; 800 tỷ đồng vốn lồng ghép để thực hiện chương trình. Một số tiêu chí khác thì nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ tỉnh và các nguồn lực khác như xóa 1.696 căn nhà tạm…

Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra mục tiêu xây dựng Hàm Yên trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh. Do đó, huyện đã dồn lực để hiện thực hóa mục tiêu trên. Trong đó, đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân; hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, phát huy được vai trò chủ động, sáng tạo của người dân nhằm từng bước hoàn thành các tiêu chí, quyết tâm về đích NTM theo lộ trình kế hoạch đã đề ra.

Trước mắt, huyện phấn đấu đến ngày 30.12.2024, xã Đức Ninh đạt NTM nâng cao, xã Bình Xa đạt NTM kiểu mẫu và tiếp tục củng cố hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận 6 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Với các xã đã đạt chuẩn, huyện tiếp tục chỉ đạo nỗ lực duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, phát huy vai trò người đứng đầu và sự chung sức, đồng lòng của người dân sẽ là “đòn bẩy” đưa Hàm Yên về đích huyện NTM đúng hẹn - Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến nhấn mạnh.

Bách Hợp - An Nhiên

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tren-duong-phat-trien-1/ham-yen-don-luc-ve-dich-nong-thon-moi-i372334/