Hải Yến trình làng an-bum ca nhạc đầu tay

“Khi cất tiếng hát, tôi cảm thấy cuộc sống này thật nhiều màu sắc và ý nghĩa. Nó sẽ càng ý nghĩa hơn khi bên tôi luôn có những lời khuyên chân thành, sự chỉ bảo giúp đỡ tận tụy. Cảm ơn cuộc sống, cảm ơn gia đình thân yêu đã luôn bên tôi, các nhạc sĩ đã cho tôi những thanh âm cuộc sống...” - đó như một lời cảm tạ của Hải Yến trong lời tựa của CD ca nhạc đầu tay “Và anh đã đến”.

Là người Hà Nội, Hải Yến sinh năm 1986, từng bỏ võ rồi đi hát, đang tạo tên tuổi trên thị trường âm nhạc qua sự trưởng thành từ hai cuộc thi âm nhạc có tiếng của Việt Nam: Vietnam Idol và Sao Mai điểm hẹn, thì dường như Hải Yến lại khá trầm so với những người bạn cùng lứa trên thị trường show-biz Việt Nam. Lý do của sự im hơi lặng tiếng đó là Hải Yến vào TP Hồ Chí Minh để làm việc tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Song, niềm đam mê ca hát luôn được Yến nuôi dưỡng, bởi thế, sau 2 năm “Nam tiến”, cùng với sự giúp đỡ của các nhạc sĩ, những người bạn, tháng 7 này, Hải Yến đã trình làng an-bum ca nhạc đầu tay có tên “Và anh đã đến”. 9 ca khúc trong an-bum mang đậm âm hưởng của R&B Rock, Pop ballad của các nhạc sĩ Mạnh Quân, Quang Đức, Nguyễn Đức Cường... viết dành tặng riêng cho Hải Yến. Việc đem thế mạnh chất giọng vào sản phẩm đầu tay được xem là hình thức khẳng định nội lực mà cô ca sĩ trẻ hiện có. Nó nhắc nhớ về ấn tượng mà giọng hát Hải Yến từng tạo ra trong lòng khán giả, đồng thời tạo nên sự khác biệt. Nhưng không vì thế mà cô ca sĩ trẻ trở nên quá tự tin. Với sự tươi trẻ qua cách trình bày các tác phẩm trong an-bum, Hải Yến cũng muốn sản phẩm đầu tay của mình hướng tới học sinh, sinh viên. Theo Yến, cô chưa đủ trải nghiệm để hát những bài hát vượt khỏi phạm vi cảm nhận, hiểu biết và tinh thần phù hợp lứa tuổi. Nhưng vốn kiến thức được đào tạo bài bản trong trường nhạc là cơ sở để cô chọn hướng đi có giá trị vững bền, biểu hiện qua việc chọn lọc bài vở, nội dung và cách xử lý. Hiện nay, ngoài công việc tại Tập đoàn dầu khí, tham gia biểu diễn trên các sân khấu ca nhạc của TP Hồ Chí Minh, Hải Yến còn góp mặt vào nghệ thuật thứ 7, cô vừa hoàn thành vai diễn trong bộ phim truyền hình 20 tập “Quán kem Valentin” của đạo diễn Quang Hưng.

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/6/65/65/84606/Default.aspx