Hai xe khách đối đầu làm 4 người tử vong: Tạm giữ hình sự tài xế vượt ẩu

Cơ quan chức năng xác định xe khách biển số 50F- 004.83 vượt phải không đảm bảo an toàn đã tông trực diện xe 16 chỗ đang lưu thông theo chiều ngược lại gây ra vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại chỗ.

Sáng 30/9, Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Tính sau khi người này đến cơ quan Công an đầu thú về hành vi gây ra vụ tai nạn giữa 2 xe khách làm 4 người tử vong, 4 người bị thương tại huyện Định Quán.

Xe khách 16 chỗ biến dạng

Theo thông tin ban đầu của Công an huyện Định Quán, vào khoảng 2h30 sáng 30/9, Hoàng Văn Tình (37 tuổi, trú tại Phú Vang, Thừa Thiên Huế) điều khiển xe ô tô khách biển số 50F- 004.83 (nhà xe Thành Bưởi) chở 33 hành khách lưu thông trên QL20 (hướng Đồng Nai – Lâm Đồng). Khi đến khu vực ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán (Đồng Nai), Tính điều khiển xe xe ô tô vượt bên trái xe tải biển số 60C- 345.13 lưu thông cùng chiều phía trước, do không đảm bảo khi vượt dẫn đến đâm trực diện vào ô tô loại 16 chỗ biển số 86B-015.75 do anh Nguyễn Văn Cảnh (33 tuổi, trú tại huyện Đức Linh, Bình Thuận) điều khiển chở theo 8 hành khách đang lưu thông hướng ngược lại.

Ban ATGT tỉnh Đồng Nai và huyện Định Quán thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân

Hậu quả 4 người trên xe khách 16 chỗ tử vong tại chỗ gồm: Nguyễn Văn Cảnh (tài xế); Nguyễn Xuân Khang (17 tuổi, trú tại xã Đa Kai, huyện Đức Linh); Nguyễn Anh Tuấn (47 tuổi,trú tại xã Đa Kai, Đức Linh); Đoàn Thị Liên (61 tuổi, trú tại xã Mê Pu, Đức Linh).

4 hành khách bị thương hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai gồm: Đinh Trần Thúy Ngọc (17 tuổi, trú tại xã Sùng Nhơn, Đức Linh); Giang Thị Ba (63 tuổi, trú tại xã Sùng Nhơn, Đức Linh); Lê Cần Thiện (30 tuổi, trú tại xã Đa Kai, Đức Linh); Phạm Thị Một (45 tuổi, trú tại xã Đa Kai, Đức Linh). Tất cả số người tử vong và bị thương đều hành khách và tài xế xe 16 chỗ.

Ngay khi xảy ra vụ TNGT Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, Ban ATGT tỉnh, lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai, Sở GTVT, thường trực Huyện ủy Định Quán, Ban ATGT huyện Định Quán đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức cấp cứu nạn nhân bị tai nạn, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ban ATGT tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/người và 3 triệu đồng/người bị thương.
Đại tá Trần Anh Sơn- Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phó Ban ATGT tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong và bị thương 1 triệu đồng đồng/người; Huyện ủy, Ban ATGT huyện Định Quán hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng/người. Phòng CSGT công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong và bị thương 1 triệu/ người.

Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hai-xe-khach-doi-dau-lam-4-nguoi-tu-vong-tam-giu-hinh-su-tai-xe-vuot-au-post1573870.tpo