Hai vợ chồng lĩnh án tù vì mua bán ma túy

Ngày 13/6, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thiên Phúc (SN 1994) tù chung thân và Nguyễn Thị Thương (SN 1995, vợ Phúc) 20 năm tù về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy'.

Theo cáo trạng, lúc 18 giờ 00 phút ngày 6/4/2022, tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận 1 (TP. HCM) tuần tra đến trước nhà số 212 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thì phát hiện Nguyễn Thiên Phúc đang điều khiển xe gắn máy chở theo Nguyễn Thị Thương ngồi phía sau có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, phát hiện Phúc và Thương đang cất giấu trái phép chất ma túy.

Công an thu giữ trên xe và tại nhà ở của Phúc, Thương 322,5713 gam MDMA và 50,0929 gam Ketamine.

Vợ chồng Phúc, Thương tại phiên tòa.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thiên Phúc khai nhận, Phúc và Thương là vợ chồng, cùng chung sống tại địa chỉ 298 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12.

Khoảng đầu tháng 10/2021, Phúc quen biết với một người đàn ông tên Minh (không rõ lai lịch). Minh nói với Phúc có ai mua ma túy, thuốc lắc thì Minh cung cấp với giá rẻ để Phúc bán lại kiếm lời.

Đầu tháng 3/2022, do Phúc và Thương không có nghề nghiệp ổn định, gặp khó khăn về kinh tế nên Phúc bàn bạc với Thương mua ma túy về bán lại kiếm lời.

Từ ngày 4/3/2022, Phúc, Thương đã mua ma túy của Minh 5 lần về bán lại cho người khác.

Đến lần thứ 5, ngày 5/4/2022, Phúc đặt mua của Minh 550 viên thuốc lắc với giá 120.000 đồng/viên, bán lại với giá 140.000 đồng/viên và 50 gam Ketamine với giá 35 triệu đồng, bán lại với giá 36 triệu đồng/50gam.

Sau khi mua được ma túy, Phúc đem về chỗ ở cất giấu. Đến 12 giờ ngày 6/4/2022, một người gọi điện thoại cho Phúc đặt mua 50 viên thuốc lắc, hẹn giao dịch tại khu vực gần nhà số 212 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Khoảng 30 phút sau, Phúc đến điểm hẹn và bán cho người này 50 viên thuốc lắc với giá 7 triệu đồng. Sau khi bán ma túy, đang trên đường về nhà thì Phúc nhận được tin nhắn của đối tượng trên đặt mua thêm 500 viên thuốc lắc và 50 gam Ketamine.

Sau đó, Phúc về nhà lấy 500 viên thuốc lắc cho vào 2 hộp giấy và 01 gói nylon đựng 50 gam Ketamine đưa cho Thương cầm rồi chở Thương đi giao.

Khi Phúc và Thương đi đến trước nhà số 212 Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Phan Hồng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/hai-vo-chong-linh-an-tu-vi-mua-ban-ma-tuy-381732.html