Hải Vân Quan - Kết nối thân tình

Ngày 23/3, hai địa phương là thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức chương trình 'Hải Vân Quan - Kết nối thân tình' kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024) và 49 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2024). Đây là 2 địa phương giáp ranh và kết nghĩa đã lâu.

Lãnh đạo, cán bộ 2 địa phương trồng cây lưu niệm tại khuôn viên UBND thị trấn Lăng Cô

Tại chương trình, lãnh đạo thị trấn Lăng Cô và phường Hòa Hiệp Bắc đã thông tin cho nhau về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của mỗi địa phương và chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng, phát triển các mô hình kinh tế.

Thời gian tới, thị trấn Lăng Cô và phường Hòa Hiệp Bắc tiếp tục phối hợp thực hiện tốt việc bảo vệ di tích lịch sử Hải Vân Quan trên đỉnh đèo Hải Vân, ranh giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng; cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự, cứu nạn cứu hộ và phòng chống cháy rừng.

Lãnh đạo, cán bộ hai địa phương còn tổ chức dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sĩ; trồng cây lưu niệm tại khuôn viên UBND thị trấn Lăng Cô và giao lưu bóng bàn nhằm thắt chặt đoàn kết giữa 2 đơn vị cũng như phát triển phong trào luyện tập thể thao ở 2 địa phương.

PHÚC HIẾU

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/theo-dong-thoi-su/hai-van-quan-ket-noi-than-tinh-139150.html