Hải Vân quan còn ngổn ngang sau 2 năm tu bổ vì vướng đường dây điện

Dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân quan được điều chỉnh thời gian thực hiện đến hết quý II/2024. Hiện khuôn viên di tích vướng đường dây điện 22kV chưa được hạ ngầm và di dời nên một số hạng mục chưa thể thi công.

Hải Vân quan vướng đường dây điện. Video: Nguyễn Thành

Theo kế hoạch, dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân sẽ hoàn thành và đón khách vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, đến nay Di tích Quốc gia đặc biệt trên đỉnh đèo Hải Vân giáp ranh TP Đà Nẵng và tỉnh TT- Huế vẫn được rào chắn, cấm "người không phận sự" vào bên trong. Du khách lên đỉnh đèo Hải Vân chỉ có thể đứng bên vệ đường nhìn vào trong di tích.

Theo tìm hiểu, việc dự án chậm tiến độ một phần do đường dây điện của trạm biến áp đèo Hải Vân dẫn điện lên trạm thu phát sóng của đài thông tin trên đỉnh đèo Hải Vân chưa được hạ ngầm và di dời. Đường dây điện này đi băng qua QL 1A và đi ngang di tích Hải Vân quan dẫn điện lên trạm thu phát sóng ở phía trên di tích đã mấy chục năm nay.

Hiện nay, trong khuôn viên di tích Hải Vân quan có 3 trụ điện với các đường dây điện chưa được hạ ngầm dù hệ thống đường ngầm qua QL 1A, qua khu vực di tích đã được xây dựng xong.

Các trụ điện chậm di dời khiến các hạng mục thi công phải dang dở. Đơn vị thi công trùng tu di tích cho hay, đến thời điểm hiện tại công trình đã hoàn thành 95% khối lượng. Hiện đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện những hạng mục còn lại để hoàn thành dự án sớm nhất có thể.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, có số hạng mục của công trình không thể thực hiện dứt điểm theo tiến độ vì vướng đường dây điện. Đến nay, các vấn đề liên quan đã được giải quyết. Điện lực quận Liên Chiểu cũng đã thông báo lịch cắt điện để đơn vị thi công gói thầu hạ ngầm đường điện của dự án tiến hành các phần việc còn lại.

Sau khi hạ ngầm đường điện, các trụ điện trong khuôn viên di tích Hải Vân quan sẽ được di dời, trả lại hiện trạng.

Một góc dự án vẫn còn ngổn ngang chưa thể thi công do đường dây điện chưa được hạ ngầm, cột điện chưa được di dời.

Hải Vân Quan được xây dựng ở độ cao 490 m so với mực nước biển, nơi giáp vai giữa hai ngọn Hải Vân Sơn (phía đông) và Bà Sơn (phía tây), thuộc dãy núi Bạch Mã - Hải Vân. Di tích thuộc địa phận của thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Cách trung tâm TP. Huế khoảng 90km về phía nam, cách trung tâm TP. Đà Nẵng khoảng 28km về phía bắc

Sau thời gian dài Hải Vân quan lâm cảnh "cha chung không ai khóc", tháng 4/2017, lãnh đạo ngành văn hóa Đà Nẵng và Huế đã bắt tay nhau trùng tu, khi Hải Vân quan được công nhận là Di tích cấp quốc gia. Tháng 12/2021, dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan mới chính thức được khởi công với tổng mức đầu tư hơn 42 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư do 2 địa phương cùng đóng góp.

Mới đây, UBND tỉnh TT - Huế đã ban hành quyết định điều chỉnh dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan với thời gian hoàn thành đến hết quý II-2024.

Điện lực quận Thanh Khê đã thông báo cắt điện từ ở khu vực đèo Hải vân quan từ 8h30 đến 15h30 (ngày 7/3) để đơn vị thi công tiến hành hạ ngầm đường dây điện 22kV đang đi ngang qua di tích quốc gia Hải Vân quan.

Trong khi đó, Sở Văn hóa– Thể thao TP. Đà Nẵng cho biết, đang tích cực phối hợp với phía Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế để đẩy nhanh tiến độ dự án. Ngay sau khi đường dây điện trung thế chạy qua di tích được hạ ngầm, hai bên tiếp tục phối hợp đẩy nhanh một số hạng mục còn lại đồng thời có các buổi làm việc để thảo luận về phương án quản lý, khai thác, phục vụ du lịch, phát triển kinh tế giữa 2 địa phương.

Nguyễn Thành

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hai-van-quan-con-ngon-ngang-sau-2-nam-tu-bo-vi-vuong-duong-day-dien-post1617912.tpo