Hai tỷ đền bù sự cố y khoa: Bệnh viện than khó

'Trong trường hợp quá khả năng chi trả thì bệnh viện để tòa giải quyết. Pháp luật quy định như thế nào thì chúng tôi sẽ làm như vậy'.

Tại cuộc đối thoại với bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình mới đây, đại diện các gia đình có người thân tử vong trong sự cố chạy thận nhân tạo đề nghị bệnh viện bồi thường 250 triệu đồng cho mỗi người đã mất. Tổng số tiền bệnh viện phải bỏ ra để chi trả là 2 tỷ đồng.

Chiều 18/9, trao đổi với Đất Việt, ông Quách Thiên Tường, Phó giám đốc thường trực Bệnh viện đa khoa Hòa Bình cho biết số tiền 250 triệu đồng là do gia đình các bệnh nhân đưa ra. Tuy nhiên phía bệnh viện phải xem các chi phí cụ thể từ gia đình để đưa ra mức đền bù hợp lý.

Số tiền 2 tỷ đồng đền bù các gia đình bệnh nhân vượt quá khả năng của Bệnh viện đa khoa Hòa Bình

Số tiền 2 tỷ đồng đền bù các gia đình bệnh nhân vượt quá khả năng của Bệnh viện đa khoa Hòa Bình

“Việc chi trả chắc chắn có vấn đề khó khăn rồi. Hiện nay do tôi được giao quyền phụ trách bệnh viện nên có vấn đề gì phải xin ý kiến của Sở Y tế, Sở Tài chính. Kể cả mức nào thì cũng phải đúng quy định của pháp luật về Tài chính.

Thời điểm này, Bệnh viện vẫn chưa đối thoại lại với người dân. Dự kiến sang tuần mới đối thoại lại”, ông Tường khẳng định.

Ông Tường cho biết thêm, do tai biến y khoa xảy ra ở bệnh viện nên tạm thời bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình sẽ đối thoại với người dân. Trách nhiệm cũng như mức chi trả của các đơn vị liên quan sẽ do tòa quyết định.

“Khi họp lại có kết quả chúng tôi sẽ xin ý kiến cấp trên. Trong trường hợp quá khả năng chi trả thì bệnh viện để tòa giải quyết. Pháp luật quy định như thế nào thì chúng tôi sẽ làm như vậy”, ông Tường nhấn mạnh.

Ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cũng xác nhận phía bệnh viện đã có buổi đối thoại với gia đình 8 nạn nhân tử vong khi chạy thận nhân tạo.

Ông Dương thừa nhận, số tiền 2 tỷ đồng theo yêu cầu của gia đình rất lớn và bắt buộc phải lấy từ kinh phí bệnh viện chứ còn nguồn nào khác.

“Tiền chi trả lớn nhưng phải cố gắng thôi chứ biết làm thế nào. Các công ty cung ứng vật tư, máy móc, thiết bị cũng sẽ hỗ trợ. Tuy nhiên sự cố này không liên quan gì đến thiết bị cả mà liên quan đến kỹ thuật”, ông Dương nói thêm.

Trong khi đó, ông Trần Nguyên Khánh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cho biết, đây mới chỉ là mức bồi thường thỏa thuận giữa hai bên. Tuy nhiên phải xem với mức sai phạm đó thì số tiền 250 triệu đồng/bệnh nhân có phù hợp hay không, có theo dúng Luật hay không.

“Nếu phải trả thì bệnh viện phải đứng ra trả, rồi sau này khi xét xử, sẽ truy rõ công ty cung cấp thiết bị sẽ phải chịu trách nhiệm về phần làm sai của mình, trả lại cho bệnh viện bao nhiêu.

Bởi rõ ràng trong sự việc lần này sai sót là sai sót của công ty sửa chữa, chứ không phải cán bộ y tế. Công an đang điều tra và khi điều tra rồi thì sẽ xử lý đưa ra tòa xét xử.

Khi tòa căn cứ vào hồ sơ điều tra, mức độ vi phạm của từng cá nhân, tập thể, sau đó sẽ nêu rõ phần phạt công ty cung cấp thiết bị bao nhiêu tiền, đơn vị đó có trách nhiệm đền bù lại. mà việc đền bù trách nhiệm thì lại theo Luật định”, ông Khánh nói thêm.

Hà Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/hai-ty-den-bu-su-co-y-khoa-benh-vien-than-kho-3343369/