Hai thiếu nữ bịa chuyện bị kẻ gian rạch 'tay, chân' để 'câu like'

Sau khi xảy ra việc nhiều phụ nữ tại huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) bị kẻ gian rạch mông và đùi, hai thiếu nữ khác tự rạch chân và lấy hình ảnh trên mạng rồi tung tin thất thiệt bị kẻ gian tấn công để 'câu like'.

Ngày 20-10, Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đã mời thiếu nữ 15 tuổi (ngụ xã Tân Bình, huyện Châu Thành) lên nhắc nhở, giáo dục về việc tung thông tin thất thiệt trên Facebook cá nhân bị kẻ gian tấn công, khiến dư luận lo lắng.

Tại cơ quan Công an, thiếu nữ này thừa nhận: tối 15/10 đã lấy bức ảnh một phụ nữ bị rạch tay trên mạng rồi đăng Facebook cá nhân, kèm nội dung: “Ra đường phải mặc áo giáp mới được, khúc trường Lưu Văn Lang nhe, dân biến thái”.

Thiếu nữ 15 tuổi tung tin thất thiệt về việc có kẻ biến thái gây ra vụ rạch tay ở Sa Đéc.

Thông tin này đã thu hút rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận, khiến nhiều người lo lắng vì tại huyện Lấp Vò vừa xảy ra nhiều trường hợp phụ nữ, nữ sinh bị kẻ xấu tiếp cận trên các tuyến đường vắng dùng vật sắt nhọn rạch mông, đùi.

Lãnh đạo Công an TP Sa Đéc khẳng định, qua xác minh trên địa bàn TP và khu vực trường Lưu Văn Lang không xảy ra vụ việc nào như thông tin trên mạng xã hội. Lực lượng nghiệp vụ đã xác minh được địa chỉ của nữ sinh tung tin thất thiệt, mời đến làm việc và cho làm cam kết không tái phạm.

Tương tự, ngày 13-10, một nữ sinh tại huyện Lấp Vò cũng tự dùng dao lam rạch vào chân và đăng lên Facebook cho rằng bị kẻ gian tấn công. Công an huyện Lấp Vò đã xác minh, mời lên nhắc nhở và giáo dục. Nữ sinh này khai, do buồn nên tự rạch vào chân để chụp ảnh và đăng lên mạng để “câu like”.

Lãnh đạo Công an huyện Lấp Vò cho biết, sau khi trên địa bàn xảy ra nhiều trường hợp phụ nữ, nữ sinh bị kẻ gian tấn công trên các tuyến đường vắng, cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra và bắt giữ thủ phạm là Hồ Huỳnh Tuấn Anh (20 tuổi, ngụ xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Thủ phạm gây ra hàng loạt vụ rạch mông, đùi phụ nữ ở Lấp Vò đã bị bắt giữ.

Hiện nghi phạm đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai do buồn chuyện gia đình nên đã chọn thời điểm sáng sớm hoặc giữa trưa, chạy xe máy trên các tuyến đường vắng và cầm dao rọc giấy rạch vào mông, đùi phụ nữ để "giải tỏa tâm lý".

Long Vĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/hai-thieu-nu-bia-chuyen-bi-ke-gian-rach-tay-chan-de-cau-like-463143/