Hải quân Tây Ban Nha nhận chiến đấu cơ Harrier nâng cấp đầu tiên

QĐND Online - Lực lượng hải quân Tây Ban Nha đã vừa tiếp nhận chiến đấu cơ BAE AV-8B Harrier II nâng cấp đầu tiên. Theo Defense Aerospace, chiến đấu cơ AV-8B nói trên đã được chuyển tới căn cứ hải quân Rota. Trước khi được tiếp nhận, chiếc máy bay chiến đấu này đã phải vượt qua một loạt các bài thử nghiệm đánh giá chất lượng.

Được biết, chịu trách nhiệm nâng cấp các chiến đấu cơ Harrier II cho hải quân Tây Ban Nha là công ty Cassidian, mộtt chi nhánh của hãng EADS tại Tây Ban Nha. Theo chương trình nâng cấp, toàn bộ 18 chiến đấu cơ Harrier II của hải quân Tây Ban Nha được trang bị động cơ phản lực Rolls-Royce 408A, thay thế một số bộ phận và trang bị điện tử hàng không mới. Ngoài ra, các chiến đấu cơ Harrier II nói trên của Tây Ban Nha cũng được bảo trì và thay thế phụ tùng theo khuôn khổ chương trình SDLM/AGE. Hiện tại, dòng chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon của châu Âu cũng đang được bảo trì, bảo dưỡng theo khuôn khổ chương trình này. Được biết tới là dòng máy bay chiến đấu duy nhất trên thế giới có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng còn hoạt động hiện nay, AV-8B có khả năng đạt tốc độ bay tới hơn 1.000 km/giờ và bán kính chiến đấu là 556 km. Để tấn công mục tiêu, AV-8B được trang bị pháo hàng không 25 mm và 6 điểm treo để mang theo tổng cộng 5,9 tấn vũ khí, trang bị. Chiến đấu cơ Harrier II có thể mang theo các dòng tên lửa có điều khiển, bom và rocket tùy theo nhiệm vụ tác chiến. Tuấn Sơn (theo Lenta)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/115/115/115/138147/Default.aspx