Hải quan sân bay Cam Ranh sẵn sàng ứng phó với lượng khách xuất nhập cảnh tăng mạnh

Với lượng khách đến với Khánh Hòa tăng mạnh trong thời gian qua, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Cam Ranh đã đề ra các biện pháp tăng cường khả năng kiểm tra, giám sát các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại có thể xảy ra.

Chỉ tính riêng từ ngày từ 30/12/2023 đến 2/1/2024, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đón khoảng 312 chuyến quốc tế bay đến và đi, với khoảng 56.160 hành khách xuất nhập cảnh, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước. Việc lượng khách gia tăng đột biến một phần do khách hàng tại các thị trường truyền thống như Trung Quốc và Nga đã có dấu hiệu hồi phục. Đồng thời, các chiến dịch quảng bá hình ảnh của Khánh Hòa trong giai đoạn vừa qua cũng đã phát huy tác dụng.

Đặc biệt trong dịp này nhiều đường bay quốc tế mới cũng khai thác đến sân bay quốc tế Cam Ranh. Ngày 29/12, hãng hàng không Cambodia Airways đã chính thức khai thác đường bay Phnom Penh - Hải Khẩu - Cam Ranh. Theo kế hoạch, hãng này sẽ khai thác đường bay mới với tần suất 3 chuyến/tuần; tới đây, ngày 3/1/2024, sẽ có chuyến bay charter của Vietjet Air bay tới Nhật Bản.

Với số lượng chuyến bay và lượng khách xuất nhập cảnh tăng, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Cam Ranh (Cục Hải quan Khánh Hòa) dự báo sẽ tiềm ẩn dấu hiệu buôn bán và gian lận thương mại có thể xảy ra với thủ đoạn, tình huống phức tạp. Do đó, đơn vị đã chỉ đạo các đội công tác, công chức hải quan tại các khâu nghiệp vụ cần nâng cao cảnh giác với những hoạt động có dấu hiệu gian lận thương mại.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh phát hiện một vụ buôn lậu thông qua đường hàng không.

Để ngăn ngừa và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại có hiệu quả trong thời gian tới, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh đã xây dựng một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trọng điểm, trong đó tiếp tục triển khai và thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp lãnh đạo về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn quản lý; phối hợp tốt với cơ quan quản lý nhà nước, hãng hàng không, các doanh nghiệp hoạt động XNK trên địa bàn để nắm thông tin.

Tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động buôn bán, xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu, kịp thời phát hiện ngăn chặn, bắt giữ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tiếp tục thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát hải quan theo kế hoạch.

Lê Phong

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hai-quan-san-bay-cam-ranh-san-sang-ung-pho-voi-luong-khach-xuat-nhap-canh-tang-manh-post279413.html