Hải quân Pháp cần ... 4 triệu giờ công để tái biên chế tàu ngầm hạt nhân Le Vigilant

Việc sửa chữa và nâng cấp tàu ngầm hạt nhân Le Vigilant đòi hỏi rất nhiều nỗ lực của người Pháp. Dự kiến sẽ mất tới 4 triệu giờ công của 1.000 nhân viên.

Bộ quốc phòng cùng với Hải quân Pháp đã lên kế hoạch sửa chữa đi kèm với hiện đại hóa toàn diện tàu ngầm hạt nhân Le Vigilant của nước này.

Tập đoàn đóng tàu nổi tiếng Naval Group vào ngày 19/1/2024 thông báo rằng, họ bắt đầu tiến hành công việc tân trang tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Le Vigilant thuộc lớp Le Triomphant.

Chiếc Le Vigilant là tàu ngầm chiến lược mang tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) M51 trang bị đầu đạn hạt nhân và được đưa vào phục vụ trong thành phần tác chiến của Hải quân Pháp từ năm 2001.

Công việc nói trên đã được lên kế hoạch và diễn ra trong khuôn khổ thủ tục IPER - quy định việc bảo trì định kỳ 10 năm một lần đối với các tàu ngầm hạt nhân chiến lược của hải quân nước này.

Toàn bộ các hạng mục công việc trên tàu ngầm Le Vigilant dự kiến sẽ mất tới 30 tháng để hoàn thành yêu cầu tổng cộng 4 triệu giờ làm việc của 1.000 nhân viên thuộc Tập đoàn Naval Group cùng với 45 nhà thầu phụ khác.

Bên cạnh đó, cổng thông tin Opex360 còn cho biết, các nhà thầu sẽ thực hiện tổng cộng 600 hoạt động khác nhau nhằm cập nhật và hiện đại hóa các hệ thống trên chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược nói trên.

Được biết trong quá trình sửa chữa sơ bộ theo quy trình IPER trên tàu ngầm hạt nhân Le Vigilant trước đó, diễn ra vào năm 2011 - 2012, thiết bị định vị đã được cập nhật hoàn toàn và vũ khí trên tàu cũng được hiện đại hóa.

Cụ thể, thay vì tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ dưới nước thuộc loại M45 thế hệ cũ, các bệ phóng đã được chính sửa để trang bị ICBM mới nhất loại M51 có nhiều tính năng ưu việt hơn.

Trên chiếc Le Vigilant, ngoài việc cập nhật toàn diện các hệ thống trên tàu, giới chức Hải quân Pháp hiện tại còn muốn cải thiện mức độ thoải mái cho thủy thủ đoàn, bởi thời gian làm việc của họ trong một chuyến ra khơi là rất dài.

Mặc dù thông tin cần quan tâm nhất là chi phí hiện đại hóa con tàu hiện chưa được tiết lộ, nhưng thực tế trên vẫn cho thấy nỗ lực lớn của Pháp trong việc duy trì khả năng răn đe hạt nhân của mình.

Lực lượng tấn công hạt nhân của Pháp chỉ bao gồm hai thành phần - 4 tàu ngầm chiến lược lớp Le Triomphant và 20 máy bay Rafale-B chuyên dụng mang tên lửa hành trình siêu thanh ASMP/A, Paris hiện không duy trì tên lửa hạt nhân triển khai trên mặt đất.

Đặc điểm của tàu ngầm hạt nhân lớp Le Triomphant theo giới thiệu từ nhà sản xuất thì chúng có lượng giãn nước 12.640 tấn khi nổi và 14.200 tấn khi đầy tải; chiều dài thân 138 mét, chiều rộng 12,5 m.

Độ sâu lặn tối đa của tàu ngầm Le Triomphant ở mức 300 mét; thủy thủ đoàn 110 người; tốc độ di chuyển 12 hải lý/h trong trạng thái đi nổi hoặc 25 hải lý/h khi đi ngầm.

Vũ khí trang bị của lớp tàu ngầm hạt nhân này bao gồm tới 16 ICBM M51, 4 ống phóng ngư lôi 533 mm, cơ số đạn sẵn sàng chiến đấu gồm 10 ngư lôi F17 và 8 tên lửa hành trình chống hạm Exocet SM39.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hai-quan-phap-can-4-trieu-gio-cong-de-tai-bien-che-tau-ngam-hat-nhan-le-vigilant-post565859.antd