Hải quân đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại quốc phòng

Thời gian qua, Hải quân Việt Nam đã cử các tàu tham gia các sự kiện hải quân quốc tế. Các tàu cùng đoàn công tác đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, góp phần khẳng định trình độ, năng lực, uy tín cũng như trách nhiệm của Hải quân Việt Nam trong việc chung tay xây dựng môi trường hòa bình ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ Tàu 20 luyện tập phương án phòng, chống cướp biển

Tăng cường huấn luyện trên biển

Vượt qua hơn 5.000 hải lý trên biển, Tàu 20, Lữ đoàn 172, Vùng 3 và đoàn công tác của Hải quân Việt Nam đã hoàn thành tốt chuyến công tác tham gia các hoạt động đa phương quốc tế tại Malaysia và Indonesia. Cán bộ, chiến sĩ Tàu 20 và đoàn công tác đã tham gia đầy đủ các hoạt động trong khuôn khổ Triển lãm Lima và diễn tập Komodo được nước chủ nhà đánh giá cao, tạo được tình cảm, ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế. Chủ động trong hoạt động đối ngoại quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ Tàu 20 đã tích cực làm tốt công tác huấn luyện.

Thiếu tá Đậu Thanh Hào, Thuyền trưởng Tàu 20 cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng kịch bản diễn tập trên phần mềm mô phỏng 3D, tổ chức huấn luyện tại bến cũng như trong quá trình tàu hành quân dài ngày trên biển theo các nội dung đã được thông qua. Ngay khi đến nước bạn Tàu 20 cùng với đoàn công tác đã nhanh chóng liên hệ với hải quân nước bạn trao đổi, thống nhất các nội dung, kịp thời hiệu chỉnh kế hoạch và tổ chức luyện tập thuần thục tại vị trí trước khi diễn tập trên biển”.

Trong quá trình cơ động trên biển, chỉ huy Tàu 20 đã chủ động tổ chức huấn luyện, luyện tập các bảng bố trí chiến đấu đối không, đối hải, điều khiển tàu trong luồng thủy hẹp, tầm nhìn hạn chế, thời tiết xấu, phòng, chống cướp biển… Huấn luyện trong quá trình tàu cơ động đi biển đường dài giúp cán bộ, chiến sĩ không chỉ được rèn luyện sức bền, khả năng chịu đựng vất vả, khó khăn trong thực tiễn mà còn giúp họ nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy hiệp đồng, khai thác sử dụng trang bị kỹ thuật.

Chủ động huấn luyện sát thực tiễn, sát với tình huống sẵn sàng chiến đấu đã giúp cán bộ, chiến sĩ Tàu 20 làm chủ vững chắc, chuyên sâu vũ khí trang bị kỹ thuật, xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại tá Nguyễn Quốc Quảng, Phó Tư lệnh Vùng 3 khẳng định: Mặc dù tàu lần đầu tham gia đối ngoại quốc phòng nhưng chúng tôi đã hoàn thành tất cả các sự kiện, các nội dung diễn tập và được nước bạn đánh gia rất cao. Qua đây khẳng định được trình độ, năng lực của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 172 nói riêng và Vùng 3 nói chung, có thể sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng trong thời gian tới.

Khẳng định vai trò trong diễn tập đa phương

Tham gia các hoạt động đa phương quốc tế tại Singapore và Philippines, Tàu 015-Trần Hưng Đạo, Lữ đoàn 162, Vùng 4 cùng đoàn công tác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia hai cuộc diễn tập quốc tế, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong quá trình diễn tập với hải quân các nước, cán bộ, chiến sĩ Tàu 015 đã xử trí tốt các tình huống, khẳng định được năng lực chỉ huy, khả năng hiệp đồng của Hải quân Việt Nam.

Diễn tập Hàng hải ASEAN-Ấn Độ có 9 tàu chiến đấu của hải quân các nước được chia ra thành 2 nhóm chiến thuật cùng phối hợp hiệp đồng tiến hành nhiều hoạt động như: Kiểm tra thông tin liên lạc, theo dõi tàu lạ; vận động đội hình chụp ảnh từ trên không; cất hạ cánh trực thăng giữa các tàu; chia sẻ thông tin về mục tiêu nghi vấn trên biển, tiếp vận trên biển; diễn tập thông tin ánh đèn, điện và giải mã điện.

Trong quá trình diễn tập, Trung úy Đoàn Minh Hiếu, Trưởng ngành 1, Tàu 015-Trần Hưng Đạo đã cùng tổ sĩ quan tham mưu tiếp nhận thông tin chỉ huy và dịch các mã điện để tác nghiệp, đưa ra các thông số. Trên cơ sở đó, anh tham mưu cho thuyền trưởng về hướng đi, vận tốc, vận động đội hình đúng với tình huống chiến thuật và bảo đảm các mốc thời gian theo quy định. Đoàn Minh Hiếu chia sẻ: “Thông qua cuộc diễn tập lần này tôi có trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm trong dịch các mã điện theo giản ngữ quốc tế. Ngoài việc giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ thì đòi hỏi mỗi người cần có trình độ tiếng Anh tốt, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành thì mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ”.

Diễn tập Đa phương Hải quân các nước ASEAN, Tàu 015-Trần Hưng Đạo đã thực hiện tốt 2 khoa mục được phân công là giải mã điện và thông tin liên lạc ánh đèn. Các khẩu lệnh từ tàu chỉ huy được cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam thực hiện một cách tự tin, chuyên nghiệp, giúp các tàu trong nhóm chiến thuật tiếp nhận thông tin đầy đủ, chính xác và thực hiện các khoa mục đúng thời gian, đạt được các mục đích, yêu cầu đề ra.

Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 chia sẻ: “Chúng ta đã hoàn thành tốt các nội dung trong hai cuộc diễn tập đa phương quốc tế. Cán bộ, chỉ huy đã thể hiện được trình độ, khả năng tổ chức và điều hành ứng phó với thách thức chung về an ninh hàng hải có thể xảy ra, góp phần khẳng định vị thế của Hải quân Việt Nam trên trường quốc tế”. Tích cực, chủ động tham gia diễn tập đa phương quốc tế Hải quân Việt Nam đã và đang tăng cường khả năng phối hợp hiệp đồng với hải quân các nước. Các hoạt động đã củng cố tình hữu nghị, hợp tác giữa quân đội và Hải quân Việt Nam với hải quân và quân đội các nước ASEAN và các nước trong khu vực cùng góp phần tích cực vào giữ vững môi trường hòa bình ổn định, hợp tác cùng phát triển.

HOÀNG MINH

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chinh-tri/bien-gioi-va-bien-dao-viet-nam/602970-hai-quan-day-manh-cac-hoat-dong-doi-ngoai-quoc-phong.html