Hải quân ASEAN - Nga tập trận chung trên lãnh hải Indonesia

Ngày 1/12/2021, Hải quân Nga và một số nước thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) bắt đầu cuộc tập chung tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia. Cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 3/12/2021.

Lễ khai mạc cuộc tập trận diễn ra căn cứ hải quân Lantamal I Belawan, tỉnh Medan của Indonesia với sự tham dự của Đại sứ Nga tại ASEAN Alexander Ivanov, Đại sứ Nga tại Indonesia Lyudmila Vorobyeva và tùy viên quốc phòng các nước ASEAN.

Lễ khai mạc cuộc tập trận diễn ra căn cứ hải quân Lantamal I Belawan, tỉnh Medan của Indonesia với sự tham dự của Đại sứ Nga tại ASEAN Alexander Ivanov, Đại sứ Nga tại Indonesia Lyudmila Vorobyeva và tùy viên quốc phòng các nước ASEAN.

Phát biểu khai mạc, Tư lệnh Hạm đội I Hải quân Indonesia, Chuẩn Đô đốc Arsyad Abdullah cho biết cuộc tập trận ARNEX LATMA 2021 có chủ đề "Hành động chung nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động kinh tế hàng hải và hàng hải dân dụng", được tổ chức nhằm duy trì quan hệ hữu nghị giữa Chính phủ Indonesia, các nước ASEAN và Nga. Ngoài ra, cuộc tập trận này cũng nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của binh sĩ hải quân của mỗi nước tham gia. Cuộc tập trận Hải quân ASEAN - Nga 2021 có ý nghĩa rất quan trọng đối với tình hữu nghị, an ninh khu vực, ổn định hàng hải, đảm bảo hoạt động kinh tế, hàng hải dân sự, trấn áp buôn lậu ma túy và cả người nhập cư bất hợp pháp.

Phát biểu khai mạc, Tư lệnh Hạm đội I Hải quân Indonesia, Chuẩn Đô đốc Arsyad Abdullah cho biết cuộc tập trận ARNEX LATMA 2021 có chủ đề "Hành động chung nhằm đảm bảo an toàn cho các hoạt động kinh tế hàng hải và hàng hải dân dụng", được tổ chức nhằm duy trì quan hệ hữu nghị giữa Chính phủ Indonesia, các nước ASEAN và Nga. Ngoài ra, cuộc tập trận này cũng nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của binh sĩ hải quân của mỗi nước tham gia. Cuộc tập trận Hải quân ASEAN - Nga 2021 có ý nghĩa rất quan trọng đối với tình hữu nghị, an ninh khu vực, ổn định hàng hải, đảm bảo hoạt động kinh tế, hàng hải dân sự, trấn áp buôn lậu ma túy và cả người nhập cư bất hợp pháp.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại ASEAN Alexander Ivanov cho rằng "Những bài diễn tập về hòa bình, sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực Đông Nam Á. Chúng ta đang mở một trang mới trong quan hệ chiến lược giữa Nga và ASEAN”.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại ASEAN Alexander Ivanov cho rằng "Những bài diễn tập về hòa bình, sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực Đông Nam Á. Chúng ta đang mở một trang mới trong quan hệ chiến lược giữa Nga và ASEAN”.

Cuộc tập trận diễn ra ngoài khơi tỉnh Bắc Sumatra với sự tham dự của tàu khu trục Đô đốc Panteleyev của Nga và các tàu chiến của 7 trong số 10 nước thành viên ASEAN gồm Indonesia, Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Malaysia, Myanmar và Brunei.

Cuộc tập trận diễn ra ngoài khơi tỉnh Bắc Sumatra với sự tham dự của tàu khu trục Đô đốc Panteleyev của Nga và các tàu chiến của 7 trong số 10 nước thành viên ASEAN gồm Indonesia, Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Malaysia, Myanmar và Brunei.

Cuộc tập trận chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một được tổ chức trực tuyến và giai đoạn hai tập trận trực tiếp trên lãnh hải Indonesia. Tàu Lý Thái Tổ của Việt Nam tham gia cuộc tập trận.

Cuộc tập trận chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một được tổ chức trực tuyến và giai đoạn hai tập trận trực tiếp trên lãnh hải Indonesia. Tàu Lý Thái Tổ của Việt Nam tham gia cuộc tập trận.

Đây là cuộc tập trận hải quân đầu tiên giữa Nga và ASEAN, được thực hiện theo thỏa thuận giữa các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga trong hội nghị cấp cao diễn ra ngày 28/10/2021 vừa qua./.

Đây là cuộc tập trận hải quân đầu tiên giữa Nga và ASEAN, được thực hiện theo thỏa thuận giữa các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga trong hội nghị cấp cao diễn ra ngày 28/10/2021 vừa qua./.

Hương Trà/VOV-Jakarta Nguồn ảnh: Hải quân Indonesia

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/hai-quan-asean-nga-tap-tran-chung-tren-lanh-hai-indonesia-908887.vov