Hải Phòng: Từ vụ triệt phá ổ ma túy trá hình, bắt thêm 2 nữ 'cửu vạn'

Quá trình điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1978, trú ở Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng) mua bán trái phép chất ma túy, CQĐT CAQ Hồng Bàng đã làm rõ và bắt 2 đối tượng nữ trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh.

Hai đối tượng Phượng và Điểm trong vụ án

Như Báo ANTĐ đã thông tin, ngày 21-10-2016, CQĐT CAQ Hồng Bàng triệt phá tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy do Nguyễn Mạnh Hùng cầm đầu. Tại ổ ma túy trá hình trong cửa hàng sửa chữa điện tử, lực lượng công an thu giữ 23 gói heroin, 1 gói nilon chứa ma túy dạng “đá”, 1 túi nilon chứa heroin dạng cục, 5 dao kiếm các loại, 2 bình xịt hơi cay và 1 dùi cui điện.

Tang vật vụ án

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, CQĐT xác định Nguyễn Mạnh Hùng có mối quan hệ mật thiết với đối tượng Nguyễn Thị Minh Phượng (SN 1974, trú ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân). Phượng có chồng nhưng đang sống ly thân nên đã đi thuê trọ nơi khác cùng con gái.

Tại nhà trọ đang thuê, Phượng trưng biển làm nghề may, nhưng thực chất vẫn lén lút hoạt động phạm tội về ma túy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAQ Hồng Bàng và trinh sát ma túy CATP Hải Phòng đã thu thập được nhiều thông tin, tài liệu về đối tượng, từng bước làm rõ nguồn “hàng” Phượng lấy thông qua Nông Hồng Điểm (SN 1978, trú ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn). Toàn bộ hoạt động của 2 đối tượng này đã được lực lượng công an theo sát.

Ngày 28-10, Nông Hồng Điểm rời nhà, đón xe khách về Hà Nội. Nguồn tin trinh sát nắm được, trước đó, Điểm nhận cuộc điện thoại, đề nghị chuyển “hàng” về Hải Phòng với tiền công 20 triệu đồng. Mang theo 2 túi nilon đựng “hàng”, Điểm rất tinh quái khi chọn đường vòng. Đối tượng về Hà Nội trước rồi mới đi Hải Phòng. Trong khi đó, tại thành phố cảng, “nữ thợ may” Nguyễn Thị Minh Phượng đã chuẩn bị lượng tiền lớn để nhận “hàng”.

Về đến Hải Phòng, sau hơn 2 tiếng đi lòng vòng để tránh bị theo dõi, các đối tượng gặp nhau ở khu vực chân cầu An Dương. Đúng thời điểm 2 “nữ quái” giao dịch, lực lượng công an đã bắt quả tang, thu giữ 8 túi nilon đựng tinh thể màu trắng, trọng lượng gần 8 kg, qua giám định là ma túy dạng “đá”, hơn 300 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Tại CQĐT, bước đầu Nông Hồng Điểm và Nguyễn Thị Minh Phượng khai nhận hành vi phạm tội. Đáng chú ý, Phượng khai nhận trước đó 2 tháng đã từng giao dịch với Điểm 2 kg ma túy “đá” và được trả công 3,5 triệu đồng. Ngày 8-11, Cơ quan CSĐT-CAQ Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nông Hồng Điểm và Nguyễn Thị Minh Phượng về tội danh tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/hai-phong-tu-vu-triet-pha-o-ma-tuy-tra-hinh-bat-them-2-nu-cuu-van/707857.antd