Hải Phòng: Trưng bày 18 Bảo vật quốc gia nhân dịp Lễ hội Hoa Phượng đỏ

18 Bảo vật quốc gia cùng trên 350 cổ vật quý hiếm được Bảo tàng Hải Phòng trưng bày miễn phí để đón nhân dân, du khách tới chiêm ngưỡng dịp Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024.

Ngày 11/5, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hải Phòng tổ chức khai mạc trưng bày “Bảo vật quốc gia - Sưu tập An Biên”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cho biết: Hải Phòng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và đậm đặc các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Hải Phòng có 553 di tích được xếp hạng, trong đó 118 di tích cấp quốc gia, 433 di tích cấp thành phố, 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 12 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 21 bảo vật quốc gia.

Nhân dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024, Hải Phòng trưng bày 21 bảo vật của Hải Phòng, trong đó là 18 bảo vật quốc gia của nhà Sưu tập An Biên. Đặc biệt, Bộ Kim phẩm bằng vàng, bạc trong Thánh cung Đền Nghè, bộ hiện vật vô cùng có giá trị và ý nghĩa to lớn đối với người dân Hải Phòng cũng lần đầu tiên công bố và đưa ra trưng bày.

Cùng với 18 bảo vật quốc gia, 350 cổ vật khác được trưng bày lần này. Những cổ vật này nguyên gốc được thẩm định, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước, tính minh bạch khoa học giá trị nghệ thuật, văn hóa lịch sử và nguồn gốc niên đại.

Trong khuôn khổ của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024 với chủ đề “Hải Phòng – bừng sáng miền di sản”, sự kiện trưng bày các cổ vật là dịp để Hải Phòng giới thiệu đến đông đảo công chúng, khách tham quan trong nước và quốc tế về ý nghĩa, giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi hiện vật được trưng bày, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Một số hình ảnh ghi nhận tại khai mạc trưng bày “Bảo vật quốc gia - Sưu tập An Biên”:

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố phát biểu khai mạc tại buổi lễ.

Lãnh đạo TP Hải Phòng cắt băng khai mạc trưng bày “Bảo vật quốc gia - Sưu tập An Biên”.

Các đại biểu tham quan, chiêm ngưỡng Bảo vật quốc gia cùng hàng trăm cổ vật được trưng bày tại Bảo tàng Hải Phòng.

3 bảo vật quốc gia được công nhận năm 2023 gồm Bình đồng Đông Sơn (An Biên), niên đại Văn hóa Đông Sơn, Thế kỷ II - I trước sau Công nguyên; Bình gốm hoa nâu, niên đại thế kỷ XI - XII; Lư hương gốm men lam xám, niên đại khoảng niên hiệu Hưng Trị (1588 - 1591), đời vua Mạc Mậu Hợp.

Các cổ vật quý hiếm qua các thời kì được trưng bày tại Bảo tàng Hải Phòng nhân dịp Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024.

Những cổ vật bằng bạc được trạm khắc tinh xảo.

Ấm đầu lạc đà là cổ vật làm bằng đồng có hình đầu lạc đà, đuôi rồng, ba chân kiểu tượng thú, hoa văn trang trí đúc nổi văn tảng vân, hình tam giác và chữ S lồng có niên đại hàng nghìn năm.

Bộ sưu tập bằng vàng quý giá được trưng bày tại Bảo tàng Hải Phòng.

Số hiện vật bằng vàng thờ tại đền Nghè (thờ Nữ tướng Lê Chân) được trưng bày tại Bảo tàng.

Các hiện vật bằng bạc thờ tại Đền Nghè được trưng bày tại Bảo tàng.

Tượng Phật Quan âm bằng gỗ quý ngọc am.

Phương Thanh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/hai-phong-trung-bay-18-bao-vat-quoc-gia-nhan-dip-le-hoi-hoa-phuong-do-10279544.html