Hải Phòng: Thầy cô tận tình, đồng hành cùng thí sinh điều chỉnh nguyện vọng

Nhiều thí sinh tại Hải Phòng còn phân vân, cân nhắc trong việc lựa chọn ngành nghề, chọn trường để điều chỉnh nguyện vọng. Thầy cô đã tận tình, đồng hành, tư vấn cho các em.

Cô Bùi Thị Uyên (áo ghi), Trường THPT Kiến An hướng dẫn học sinh điều chỉnh nguyện vọng

Thí sinh còn băn khoăn khi thay đổi nguyện vọng

Những ngày đầu tiên điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trùng vào ngày cuối tuần nên thí sinh tại Hải Phòng đến trường làm thủ tục điều chỉnh nguyện vọng rất ít. Theo thông tin từ một số trường THPT trên địa bàn thành phố, từ ngày 22-23/9 số thí sinh đến trường làm thủ tục điều chỉnh nguyện vọng tăng lên. Tuy nhiên, nhiều em còn phân vân đã tìm đến giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng nhà trường để được tư vấn, định hướng.

Trường THPT Đồ Sơn, quận Đồ Sơn có 293 học sinh lớp 12, trong đó 84% học sinh lớp 12 đăng ký xét tuyển đại học. Thầy giáo Nguyễn Xuân Hòa- Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong 2 ngày đầu tuần số học sinh đến trường thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học không nhiều. Việc thay đổi thứ tự nguyện vọng học sinh làm online, nhà trường cũng thống kê được gần 20 học sinh. Hiện nay điểm xét tuyển vào các trường đại học đang dao động từng ngày nên nhiều học sinh còn băn khoăn, cân nhắc. Thậm chí nhiều em đến tận phòng hiệu trưởng gặp thầy nhờ tư vấn thêm.

Nhà trường có bộ phận tư vấn tuyển sinh, học sinh đến trường điều chỉnh nguyện vọng đều được thầy cô tư vấn tận tình. Đích thân hiệu trưởng phụ trách trực tiếp vấn đề tuyển sinh nên sẵn sàng lắng nghe, tư vấn, định hướng cho thí sinh khi các em cần, thầy Hòa chia sẻ.

Em Nguyễn Xuân An (HS Trường THPT Kiến An) làm thủ tục điều chỉnh nguyện vọng tại trường ngày 23/9

Trường THPT Kiến An có 443 học sinh lớp 12 năm học 2019-2020. Kỳ thi này, 100% học sinh nhà trường đều đăng ký xét tuyển đại học.

Cô Bùi Thị Uyên, người phụ trách trực tiếp vấn đề tuyển sinh của Trường THPT Kiến An, quận Kiến An cho hay: Đến ngày 23/9, nhà trường có 33 học sinh đến làm phiếu thay đổi nguyện vọng. Đa phần các em tự điền thông tin, vì mọi yêu cầu trên phiếu đơn giản, dễ hiểu, phần nào còn thắc mắc thì thầy cô sẽ hướng dẫn thêm.

Thầy cô tận tình hướng dẫn

Thầy giáo Nguyễn Trung Thành- Phó hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Cát Bà, huyện Cát Hải cho hay, năm học 2019-2020, Trường THPT Cát Bà có 164 học sinh lớp 12, trong đó có 135 em đăng ký xét tuyển đại học. Tính đến 16h30 ngày 23/9, nhà trường tiếp nhận thủ tục thay đổi nguyện vọng của 27 em.

Thí sinh đến điều chỉnh nguyện vọng tại Trường THPT Cát Bà, huyện Cát Hải

Nhà trường cử 2 cán bộ tuyển sinh hỗ trợ thí sinh trong quá trình thay đổi nguyện vọng nên mọi thủ tục các em làm nhanh gọn, không vướng mắc nhiều. Thầy cô giáo cùng sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh ngoài giờ hành chính khi các em cần, thầy Thành cho biết thêm.

Bộ phận tuyển sinh Trường THPT An Dương, huyện An Dương đồng hành cùng thí sinh trong việc điều chỉnh nguyện vọng

Theo ghi nhận của phóng viên tại Trường THPT An Dương, huyện An Dương, ngày 23/9, dù thời tiết mưa gió nhiều thí sinh đã đến trường làm thủ tục điều chỉnh nguyện vọng.

Thông tin từ Ban giám hiệu nhà trường, đến hết ngày 23/9, trường tiếp nhận 50 học sinh đến điều chỉnh nguyện vọng. Các em được bộ phận tuyển sinh hướng dẫn, làm thủ tục nhanh chóng và không có vướng mắc, khó khăn.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/hai-phong-thay-co-tan-tinh-dong-hanh-cung-thi-sinh-dieu-chinh-nguyen-vong-s9Bq2gFGR.html