Hải Phòng: Người phụ nữ bị sét đánh tử vong khi đèo con đi học

Sau khi ăn cơm trưa xong, người mẹ đèo con trai đi học, trên đường đi sét đánh trúng khiến người mẹ tử vong tại chỗ, cháu bé nhập viện.

Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 12h30 ngày 7/9, tại xã Thắng Thủy, (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ việc, mẹ đèo con đi học bị sét đánh trúng. Hậu quả khiến người mẹ tử vong tại chỗ, còn cháu bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Hoàn (SN 1982, trú tại thôn Chanh Chử 3, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo).

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Trao đổi với PV về vụ việc, Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy, ông Phạm Văn Tốt xác nhận vụ việc đau lòng trên và cho biết ngay khi xảy ra sự việc cháu bé được đưa đi cấp cứu.

Gia đình chị Hoàn ở giáp Cầu Chanh (nối giữa huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng với huyện Ninh Giang, Hải Dương.

Sau khi ăn cơm trưa xong, nạn nhân đèo con trai học lớp 5 bằng xe máy đi học. Khi đi cách nhà khoảng 2km thì bị sét đánh trúng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, còn con trai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đức - TP Hải Phòng”, ông Tốt cho biết thêm.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, chính quyền xã Thắng Thủy cùng cơ quan chức năng địa phương đến nơi xảy ra sự việc. Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Như Trường

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/hai-phong-nguoi-phu-nu-bi-set-danh-tu-vong-khi-deo-con-di-hoc-d52352.html