Hải Phòng: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Tiên Lãng và quận Lê Chân

Trong hai ngày 10 và 12/8/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an thành phố tổ chức làm điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng; phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng nhân dịp kỉ niệm 72 năm ngày Truyền thống lực lượng CAND và 12 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tới dự, chỉ đạo tổ chức ngày hội có Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Bộ Công an; Thiếu tướng Lương Ngọc Dương, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), Bộ Công an; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng Phạm Văn Mợi; đại diện lãnh đạo các ban, ngành thành phố; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng nhân dân xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng; phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng Phạm Văn Mợi phát biểu tại ngày hội.

Xã Kiến Thiết nằm giáp sông Thái Bình, có hai tuyến đường giao thông liên huyện, liên tỉnh và có hai cây cầu nên phương tiện giao thông tấp nập ngày đêm. Dẫn đến tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội có nhiều phức tạp. Qua 12 năm thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, cấp ủy, ban lãnh đạo thôn, các ngành, đoàn thể đã cụ thể hóa mục tiêu yêu cầu, giải pháp về nhiệm vụ thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Xã có 10/10 thôn, cụm dân cư và công an xã kí giao ước thi đua giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 90% thôn, cụm dân cư an toàn về an ninh trật tự, có 87% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 9/10 thôn, cụm dân cư đạt danh hiệu văn hóa.

Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) phát biểu.

Phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân là phường ven đô có 40 tổ dân phố, 47 chi bộ Đảng, hơn 28 nghìn nhân khẩu. Hiện phường Dư Hàng Kênh có nhiều dự án lớn đang triển khai và có gần 400 hộ kinh doanh nhà trọ nên tình hình an ninh trật tự khá phức tạp, nhất là ở khu vực giáp ranh. Qua đánh giá kết quả cho thấy, nhiều mô hình bảo vệ ANTQ được triển khai sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả như: Tổ cựu quân nhân xung kích phòng, chống ma túy, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Phụ nữ không có chồng, con nghiện ma túy; Thanh niên nói không với ma túy; CLB Nhà trọ đảm bảo an ninh trật tự; Ông bà gương mẫu, con cháu thảo hiền; Vòng tay nhân ái… Chính từ việc phát huy hiệu quả của các mô hình đã giúp lực lượng Công an phường Dư Hàng Kênh điều tra, triệt phá  466 vụ, bắt 34 đối tượng trốn truy nã, thi hành án... Tình hình an ninh trật tự được kiểm soát, đảm bảo tốt.

Thiếu tướng Lương Ngọc Dương, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ghi nhận những thành tích mà các địa phường đã đạt được trong phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại hai đơn vị làm điểm, các đồng chí lãnh đạo ghi nhận, đánh giá cao một số mô hình sáng tạo, hiệu quả thực sự có sức lan tỏa mạnh mẽ, rộng lớn, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Những đóng góp tích cực của nhân dân trong công tác bảo vệ ANTQ, trật tự an toàn xã hội đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thành phố.

Các đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đặc biệt là lực lượng Công an tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung phong trào đến từng người dân, xác định phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ hết sức quan trọng để góp phần phát triển kinh tế - xã hội phải làm thường xuyên, liên tục, lâu dài. Xây dựng lực lượng Công an ngày càng vững mạnh, thực sự là nòng cốt của phong trào bảo vệ ANTQ, tiếp tục theo dõi, giám sát, chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình bảo vệ ANTQ về tận cơ sở, thôn xóm, khu dân cư nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật được triển khai sâu rộng trên khắp địa bàn.

Nhân dịp này nhiều tập thể, cá nhân ở các thôn, tổ dân phố, cụm dân cư có thành tích trong phong trào bảo vệ ANTQ được biểu dương, khen thưởng.

Một số tiết mục văn nghệ.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng vì những thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đại biểu dự ngày hội tại phường phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

PNH

Nguồn Mặt Trận: http://tapchimattran.vn/dai-doan-ket/hai-phong-ngay-hoi-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-tai-huyen-tien-lang-va-quan-le-chan-9457.html