Hải Phòng: Làng hoa hải đường nổi tiếng tất bật vào vụ Tết

Hơn 10 ha hoa hải đường ở làng Đồng Dụ, xã Đặng Cương, huyện An Dương, Tp.Hải Phòng khoe sắc rực rỡ chờ khách hàng đến mua trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

“Cụ” hải đường hoa đỏ hơn 200 năm tuổi

Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, những người yêu thích hoa hải đường lại tìm về làng Đồng Dụ, xã Đặng Cương, huyện An Dương, Tp.Hải Phòng, tìm mua cây hoa như ý để bày trong nhà hay trụ sở cơ quan, đơn vị.

Theo lời các bậc cao niên trong vùng, người làng Đồng Dụ trồng hoa hải đường hàng trăm năm qua. Không giống như đào, quất cảnh, hoa hải đường khá kén người chơi bởi giá cao so với các loại cây cảnh khác. Trung bình một cây hải đường từ 5 tuổi trở lên có nhiều nụ, nụ to, thế đẹp khoảng 5 - 7 triệu đồng. Bên cạnh đó, để tạo dáng đẹp cho cây, mất rất nhiều công sức và thời gian, có thể lên tới 5 - 10 năm.

Bù lại, hoa hải đường có nhiều ý nghĩa rất phù hợp bày trong nhà dịp đầu Xuân. Theo lời chị Đào Thị Nguyệt, người trồng hoa hải đường ở làng Đồng Dụ, hải đường tượng trưng cho sự giàu sang, tài lộc và sức khỏe. Có 2 loại hải đường là đỏ và trắng. Hải đường đỏ mà người làng Đồng Dụ trồng mang thêm ý nghĩa may mắn.

Cây hải đường hoa đỏ hơn 200 tuổi trong vườn gia đình cụ Nguyễn Sinh Súy, ở làng Đồng Dụ, xã Đặng Cương, huyện An Dương, Tp.Hải Phòng (Ảnh: Thái Phan).

Những người yêu hoa hải đường do người dân làng Đồng Dụ trồng, đa phần biết tới gia đình cụ Nguyễn Sinh Súy, năm nay đã ngoài 90 tuổi. Trong vườn nhà cụ Súy có cây hải đường “khủng” với chiều cao hơn 4 m.

Chị Đào Thị Nguyệt (con dâu của cụ Súy), cho biết, cây hải đường trong vườn của gia đình chị đã trải qua 7 thế hệ. Trung bình mỗi thế hệ khoảng 30 năm, thì tuổi đời của cây lên tới hơn 200 năm. Đến nay, “cụ” hải đường này vẫn sinh trưởng và phát triển tốt.

Hơn 200 năm qua, các thế hệ trong gia đình cụ Súy đều lấy hạt của "cụ" hải đường này ươm thành cây trồng bán trong dịp Tết Nguyên đán. So với những cây hoa hải đường ở làng Đồng Dụ, các thế hệ con cháu của "cụ" hải đường hơn 200 năm tuổi nhiều nụ, nụ to, cây cứng cáp, hoa có màu sắc tươi tắn.

“Đối với gia đình chúng tôi, "cụ" hải đường này như người thân, ân nhân. Vì thế, thời gian qua, có nhiều người, trong đó có cả người nước ngoài, đến trả giá cao hỏi mua, nhưng gia đình tôi nhất quyết không bán”, chị Nguyệt chia sẻ.

Ấm no nhờ giống hoa quý

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đặng Cương, huyện An Dương, Tp.Hải Phòng cho biết, xã Đặng Cương là một trong những địa phương nổi tiếng về hoa và cây cảnh phục vụ dịp Tết Nguyên đán lớn nhất của Thành phố.

Vụ hoa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bà con nông dân xã Đặng Cương dành tới hơn 125 ha để trồng hoa và cây cảnh. Trong đó, lớn nhất là diện tích đào (gần 100 ha), quất cảnh (hơn 15 ha). Diện tích hoa hải đường gần 10 ha, chủ yếu ở làng Đồng Dụ.

Khác với đào, quất, người trồng chỉ cần quãng thời gian 2 - 3 năm là có thể đưa ra thị trường trong dịp Tết, còn người trồng hải đường cần tới 5 năm trở lên. Để có được cây ưng ý bán với giá cao, có thể lên tới 20 - 30 năm.

Người dân làng Đồng Dụ, xã Đặng Cương, huyện An Dương, Tp.Hải Phòng, ươm cây hải đường con để trồng gối vụ (Ảnh: Thái Phan).

Vì thế, năm nào người trồng hải đường ở Đồng Dụ cũng phải ươm hạt cho các lứa hải đường kế tiếp để có cây hoa đẹp cung cấp ra thị trường dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, họ tính toán “lấy ngắn nuôi dài” bằng cách dành diện tích vườn nhà trồng riêng những cây chỉ cắt cành bán cho những người thích chơi hoa hải đường nhưng kinh tế không thật sự dư dả để mua những cây đắt tiền.

Đổi lại, trồng hoa hải đường đem lại cho hơn 50 hộ ở thôn Đồng Dụ mức thu nhập cao, trung bình lên tới 50 - 70 triệu đồng/sào/năm. Như trường hợp của gia đình chị Đào Thị Nguyệt, dự kiến thu về khoảng 200 triệu đồng/2 sào vụ hoa hải đường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

"Những cây hải đường “khủng” tại làng Đồng Dụ luôn được các đại gia săn đón với mức giá cao. Năm 2023, cây hải đường hơn 60 tuổi của một hộ dân ở đây được một đại gia mua với mức giá lên tới hơn 100 triệu đồng. Còn những cây thế đẹp, lâu năm, nhiều hoa, cũng phải từ 20 - 30 triệu đồng/cây trở lên, người trồng hải đường ở Đồng Dụ mới bán. Hoa hải đường giúp nhiều hộ dân trong làng Đồng Dụ “đổi đời”. Không ít gia đình xây nhà khang trang, mua ô tô đẹp từ tiền bán hoa hải đường”, ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đặng Cương, chia sẻ.

Cây hoa hải đường tại làng Đồng Dụ, xã Đặng Cương, huyện An Dương, Tp.Hải Phòng đã được đặt mua với mức giá 13 triệu đồng (Ảnh: Thái Phan).

Ông Trương Anh Tuấn cho biết thêm, để hỗ trợ các hộ trồng hải đường nói riêng, trồng hoa và cây cảnh trên địa bàn xã nói chung, hằng năm, Hội Nông dân xã Đặng Cương đều phối hợp cơ quan, ban ngành chức năng của Tp.Hải Phòng và huyện An Dương tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc để hạn chế sâu bệnh, tạo thế, làm sao để cây ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã Đặng Cương còn hỗ trợ, giúp đỡ các hộ trồng hoa và cây cảnh trong xã tiếp cận với nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong đó, năm 2023, hơn 50 hộ trồng hoa hải đường ở làng Đồng Dụ đã vay hơn 1,5 tỷ đồng từ nguồn vốn này.

Ngô Quang Thái

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hai-phong-lang-hoa-hai-duong-noi-tieng-tat-bat-vao-vu-tet-a647310.html