Hải Phòng đón hơn 250.000 lượt du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Trong tổng số hơn 250.000 lượt du khách đến Tp.Hải Phòng 4 ngày nghỉ lễ 2/9, chỉ có khoảng hơn 8.500 lượt khách du lịch quốc tế.

Sáng 5/9, ông Vũ Huy Thưởng - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng thông tin, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, từ ngày 1 đến ngày 4/9, du lịch Hải Phòng đón tiếp và phục vụ hơn 250.000 lượt du khách, chủ yếu là khách du lịch trong nước với gần 241.500 lượt.

Để đảm bảo tốt các điều kiện đón, phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ 2/9, Sở Du lịch Hải Phòng đã chỉ đạo các địa phương, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ du lịch, bảo đảm công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm…

Bãi tắm khu 2 ở phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng thu hút đông du khách dịp nghỉ lễ 2/9.

Khu du lịch Đồ Sơn tiếp tục là “nam châm” hút khách du lịch dịp nghỉ lễ 2/9 này. Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Văn Hợp - Trưởng phòng Du lịch, Văn hóa và Thông tin quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng cho biết, dịp nghỉ lễ năm nay, có khoảng 130.000 lượt du khách đến khu du lịch Đồ Sơn, tăng hơn 40.000 lượt so với dịp nghỉ lễ 2/9 năm 2022.

Trong đó, điểm nhấn là Công viên nước Thủy Tinh tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng và bãi tắm khu 2 (cùng trên địa bàn phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn), các điểm đến văn hóa - tâm linh như đảo Dấu, chùa - tháp Tường Long, đền Bà Đế...

Cùng với khu du lịch Đồ Sơn, khu du lịch Cát Bà, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng cũng đón lượng khách du lịch khá lớn. Ông Phạm Trí Tuyến - Trưởng Phòng Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải, thông tin, từ ngày 1 đến hết ngày 4/9, du lịch Cát Bà ước đón 45.500 lượt du khách. Trong đó, có gần 6.300 khách du lịch nước ngoài.

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, hình thức đi du lịch tự túc chiếm ưu thế tại khu du lịch Cát Bà. Cao nhất là 2 ngày 1 và 2/9, lượng khách du lịch lưu trú ngủ đêm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà đạt từ 90 - 95% công suất phòng. Sản phẩm du thuyền ngủ đêm trên vịnh Lan Hạ thu hút khách du lịch có khả năng chi trả cao, nhất là khách du lịch quốc tế.

Ngoài 2 khu du lịch trọng điểm kể trên, một số điểm đến nổi tiếng tại Tp.Hải Phòng cũng thu hút khá đông du khách dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua.

Trong đó có thể kể đến dải vườn hoa trung tâm Tp.Hải Phòng, khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Vĩnh Bảo. Tp.Hải Phòng), quần thể di tích, danh thắng Tràng Kênh (huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng), khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc (huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng).

Ngô Quang Thái

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hai-phong-don-hon-250000-luot-du-khach-dip-nghi-le-quoc-khanh-29-a624858.html