Hải Phòng: Bắt được nhóm đối tượng cướp tài sản của các cặp đôi đang tâm sự

Lợi dụng lúc các cặp đôi đang say sưa tâm sự, sơ hở, không để ý, các đối tượng xông tới đe dọa hành hung rồi trấn, cướp.

Trao đổi với phóng viên ngày 11/10, lãnh đạo Công an huyện An Lão, thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị này đã bắt giữ được nhóm đối tượng nhằm vào các cặp đôi trai gái đang tâm sự lúc khuya ở những khu vực vắng vẻ, sau đó dọa nạt, hành hung rồi trấn cướp đi những tài sản có giá trị. Công an huyện An Lão đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam những đối tượng này với tội danh cướp tài sản.

Các đối tượng bị bắt và tạm giam tại cơ quan công an.

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào khoảng 20h ngày 1/5/2017, anh N.V.T (trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) và bạn gái đi 2 xe máy đến khu vực công ty SEV (ở khu Văn Tràng 1, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) để tâm sự. Khi cả hai đang nói chuyện bất ngờ xuất hiện 3 đối tượng nam giới đi bộ kéo đến, dùng dao kề cổ anh T. đe dọa, cướp đi 1 xe máy, 2 điện thoại di động và số tiền 250.000 đồng.

Sau một thời gian trinh sát, xác minh điều tra, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và các địa phương lân cận, đầu tháng 10/2017, Công an huyện An Lão đã xác định đủ căn cứ và thực hiện lệnh bắt 3 đối tượng gồm Phạm Trọng Lực (sinh năm 1994) có 1 tiền án, 1 tiền sự; Phạm Trọng Quân (sinh năm 1990, cả hai là hai anh em ruột, đều trú tại xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Trọng Toại (sinh năm 1995, trú tại xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng). Đối tượng Toại cũng đã có 1 tiền án về tội cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khoảng cuối tháng 4/2017, Lực và Quân bỏ nhà từ Lào Cai xuống thị trấn Trường Sơn, (huyện An Lão, TP. Hải Phòng) thuê nhà trọ, rồi xin vào làm công nhân thời vụ ở một công ty TNHH có trụ sở đóng trên địa bàn.

Tối ngày 1/5/2017, sau khi gây ra vụ cướp tài sản của anh T. và bạn gái, hai đối tượng Phạm Trọng Lực cùng Nguyễn Trọng Toại đã mang xe máy mà bọn chúng cướp được đến địa bàn xã An Thái (huyện An Lão, TP. HảiT. Phòng) dùng chính giấy tờ của anh T. để giao dịch, bán được 6,5 triệu đồng. Số tiền tiêu thụ được, 3 đối tượng chia nhau. Riêng 2 chiếc điện thoại di động cướp được của anh T. và bạn gái, các đối tượng khai Phạm Trọng Lực sử dụng một chiếc và đã làm mất, chiếc còn lại Nguyễn Trọng Toại mang về đưa cho vợ sử dụng.

Vụ việc đang được Công an huyện An Lão, TP. Hải Phòng mở rộng điều tra, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khánh Linh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/hai-phong-bat-duoc-nhom-doi-tuong-cuop-tai-san-cua-cac-cap-doi-dang-tam-su-239778/