Hai phạm nhân trốn khỏi Trại giam Xuân Hà tiếp tục lãnh án

Đang chấp hành án tại Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh), lợi dụng khi đi vệ sinh, Thành và Hoàng bỏ trốn, sau đó bị bắt giữ và bị xét xử về tội 'Trốn khỏi nơi giam'.

Chiều 21/3, tại Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an) tại thôn Vinh Sơn, xã Cẩm Sơn, TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) mở phiên tòa lưu động xét xử Phan Công Thành (37 tuổi, trú thôn Kim Ngọc, xã Thạch Châu, Lộc Hà), Nguyễn Đắc Hoàng (40 tuổi, trú thôn Hải Bắc, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) về tội “Trốn khỏi nơi giam’’.

Theo cáo trạng, Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Đội phạm nhân số 28, thuộc Phân trại số 2, Trại giam Xuân Hà.

Khoảng 13h30 ngày 6/12/2023, Hoàng và Thành cùng với 28 phạm nhân khác trong Đội phạm nhân số 28 được cán bộ quản giáo dẫn giải từ khu buồng giam đến khu lao động (thuộc khu nhà xưởng bóc tách long nhãn, thuộc Phân trại số 2, Trại giam Xuân Hà) để lao động.

Bị cáo Thành (trái) và Hoàng tại phiên xét xử lưu động.

Đến 15h45 cùng ngày, Hoàng và Thành lần lượt xin phép cán bộ quản giáo đi vệ sinh. Lúc đó, trời mưa to, lợi dụng địa hình có sự che khuất tầm nhìn, Thành rủ Hoàng bỏ trốn khỏi Phân trại số 2, Trại giam Xuân Hà.

Sau khi trốn khỏi Trại giam Xuân Hà, Thành và Hoàng lẩn trốn xuyên qua các ngọn núi đi về địa phận các xã Cẩm Lạc, Cẩm Minh huyện Cẩm Xuyên.

Đến 1h45 ngày 9/12/2023, Thành và Hoàng bị Tổ công tác của Phân trại số 2 phát hiện, bắt giữ tại địa phận thôn 5, xã Cẩm Minh, cách nơi giam giữ khoảng 5km.

Thời điểm trốn khỏi trại giam, Thành đang phải chấp hành hình phạt tù 2 bản án của TAND tỉnh Hà Tĩnh và TAND TP Phổ Yên (Thái Nguyên) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tổng hợp hình phạt là 19 năm tù giam. Tính đến thời điểm bỏ trốn (ngày 6/12/2023), Thành đã chấp hành án 2 năm 7 tháng 12 ngày (còn 16 năm 4 tháng 18 ngày).

Còn Hoàng đang chấp hành hình phạt 20 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” do TAND tỉnh Nghệ An tuyên án. Tính đến thời điểm bỏ trốn, Hoàng đã chấp hành án 6 năm 6 tháng 7 ngày (còn 13 năm 5 tháng 23 ngày).

Tại phiên phiên xét xử, Thành và Hoàng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX tuyên phạt Thành 26 tháng tù giam, Hoàng 22 tháng tù giam về tội “Trốn khỏi nơi giam”.

Tổng hợp với phần còn lại của các bản án cũ, Thành phải chấp hành hình phạt chung cho cả 2 bản án là 18 năm 6 tháng 18 ngày, còn Hoàng phải chấp hành 15 năm 3 tháng 23 ngày.

Trọng Tùng

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/hai-pham-nhan-tron-khoi-trai-giam-xuan-ha-tiep-tuc-lanh-an-ar860190.html