Hai nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng trước cổng nhà người dân

Xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm nữ sinh lớp 10 hẹn 2 học sinh lớp 8 gặp mặt để giải quyết. Tại đây, hai bên đã có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát.

Trưa nay (6/5), ông Trần Thế Anh - Chủ tịch UBND xã Phúc Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), cho biết địa phương đã phối hợp với công an huyện, đại diện các trường học làm rõ vụ việc 2 học sinh lớp 10, Trường THPT Bắc Yên Thành có hành vi bạo lực với 2 học sinh lớp 8 trường THCS Phúc Thành.

“Sự việc xảy ra vào chiều qua (5/5), trước của nhà người dân ở xã Phúc Thành. Trong tối đó, ngay khi nắm được thông tin, chúng tôi đã đến từng nhà, thông báo và mời phụ huynh lên làm việc”, ông Anh chia sẻ.

Ông Anh cho biết thêm nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ giữa 2 nữ sinh trường THCS Phúc Thành. Một nữ sinh trong số đó đã nhờ người thân (chị gái học trường THPT Bắc Yên Thành) hẹn nữ sinh kia để “giải quyết mâu thuẫn”. Tại đây, nhóm nữ sinh đã có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát.

Thời điểm xảy ra sự việc có nhiều học sinh khác đứng xung quanh nhưng không can ngăn. Các em dùng điện thoại quay clip và "dọa" báo công an.

“Sau khi được mời lên tường trình, các em đã thừa nhận hành vi đánh bạn. Nạn nhân bị xây xát phần mềm. Phụ huynh 2 em trường THPT Bắc Yên Thành đã gửi lời xin lỗi”, Chủ tịch UBND xã Phúc Thành thông tin.

Hiện Công an huyện Yên Thành vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Trần Văn Tuyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mau-thuan-nho-2-nu-sinh-lop-8-bi-danh-hoi-dong-truoc-cong-nha-nguoi-dan-2140031.html