Hai nam ca sĩ đình đám, hôn nhân đổ vỡ, độc thân ở tuổi U50

Sở hữu vẻ ngoài điển trai và sự nghiệp giàu thành tựu, hai ca sĩ Quang Dũng, Đan Trường vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân sau khi hôn nhân tan vỡ.

Đan Trường

Đan Trường sinh năm 1976 tại TP.HCM trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế không mấy dư dả. Trước khi trở thành ca sĩ, anh từng học nghề thợ tiện để bố mẹ bớt gánh nặng kinh tế. Năm 1996, sau khi đoạt giải tại một cuộc thi âm nhạc của Quận 10, TP HCM, Đan Trường bắt đầu đi hát tại những điểm diễn nhỏ lẻ và đi diễn tỉnh xa. Đến năm 1997, anh hợp tác với người quản lý Hoàng Tuấn và trở thành ca sĩ độc quyền của công ty đào tạo ca sĩ HT Production. Đến năm 1999, anh được yêu thích rộng rãi qua hàng loạt ca khúc nhạc trẻ, đặc biệt là các bản nhạc Hoa lời Việt.

Ca sĩ Đan Trường. (Ảnh: FBNV)

Đan Trường nổi tiếng với hàng loạt các ca khúc như: Kiếp ve sầu; Tình đơn phương; Mưa trên cuộc tình; Rêu phong; Bước chân lẻ loi; Đi về nơi xa… Không những vậy, anh còn lấn sân sang phim ảnh như: Võ lâm truyền kỳ; Thứ ba học trò; Yêu anh, em dám không; Cha ma… Một thời, Đan Trường được coi là nam ca sĩ có ngoại hình điển trai bậc nhất làng nhạc Việt, thu hút đông đảo người hâm mộ, đặc biệt là nữ giới.

Đan Trường dành sự quan tâm cho con trai sau ly hôn. (Ảnh: FBNV)

Năm 2013, Đan Trường bất ngờ kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên và sinh sống ở Mỹ. Cả hai có một cậu con trai chung là Thiên Từ. Tới năm 2021, cặp đôi chính thức thông báo ly hôn sau 8 năm chung sống.

Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Đan Trường chọn sống độc thân. Ở tuổi U50, nam ca sĩ cho biết, anh dành niềm đam mê cho âm nhạc, không có thời gian cho chuyện hẹn hò. Anh và vợ cũ vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè bởi cả hai cùng chung một mối quan tâm trong cuộc sống là con cái.

Quang Dũng

Quang Dũng sinh năm 1976 tại Quy Nhơn trong một gia đình không mấy hạnh phúc, trên anh có tới 9 anh chị ruột. Mẹ của Quang Dũng sau khi ly dị chồng đã phải một mình nuôi nấng tất cả 10 người con, trong khi đó gia đình chồng thờ ơ, lạnh nhạt.

Năm 1997, anh tham dự cuộc thi Tiếng hát Truyền hình tỉnh Bình Định và giành giải Nhì. Năm 20 tuổi, anh vào TP HCM lập nghiệp với phòng trà Đồng Giao. Tới thời điểm những năm 2000, MV Còn ta với nồng nàn của Quang Dũng khi tham gia "VTV – Bài hát tôi yêu" nhận được sự yêu thích của khán giả nghe nhạc tại Việt Nam, chính thức đưa tên tuổi anh tới đông đảo khán giả yêu nhạc.

Nam ca sĩ Quang Dũng. (Ảnh: TL)

Thừa thắng xông lên, Quang Dũng chinh phục thị trường với một loạt bản "hit" sau đó: Vì đó là em; Biển nghìn thu ở lại; Chân tình; Vị ngọt đôi môi... Anh được coi là hoàng tử của dòng nhạc trữ tình khi thể hiện thành công các ca khúc của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên.

Về chuyện tình cảm, Quang Dũng từng công khai mối tình đầu với nữ ca sĩ Thanh Thảo. Họ gặp và thân thiết nhờ một chuyến lưu diễn ở Châu Âu. Thời điểm ấy trong khi nữ ca sĩ đã nổi tiếng và khẳng định được vị trí trong showbiz thì Quang Dũng mới chân ướt chân ráo vào thành phố lập nghiệp cũng như loay hoay tìm chỗ đứng với dòng nhạc kén người nghe. Tuy cuộc tình nhiều lãng mạn, họ đã chia tay không lâu sau đó.

Quang Dũng và con trai Bảo Nam. (Ảnh: FBNV)Quang Dũng và con trai Bảo Nam. (Ảnh: FBNV)

Năm 2006, Quang Dũng công khai chuyện tình cảm với hoa hậu Jennifer Phạm. Một năm sau, đám cưới của họ được tổ chức tại một khách sạn ở TP. HCM, thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy được coi là cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt, họ nhanh chóng ly hôn 2 năm sau đó.

Hiện tại, ở tuổi 47, dù vẫn sở hữu vẻ ngoài điển trai thu hút cùng khối tài sản kếch xù với biệt thự và xế hộp cao cấp, Quang Dũng vẫn chọn sống một mình mặc cho những "bóng hồng" từng bước qua cuộc đời anh đã có "bến đỗ" hạnh phúc riêng.

Theo Yến Thanh/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/hai-nam-ca-si-dinh-dam-hon-nhan-do-vo-doc-than-o-tuoi-u50-1941885.html