Hai miền Triều Tiên tiến hành đàm phán quân sự

Ngày 8/2, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc đã bắt đầu vòng đàm phán quân sự cấp chuyên viên tại làng đình chiến Panmunjeon.

Đây là cuộc gặp liên Triều đầu tiên kể từ sau vụ đấu pháo trên đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc ngày 23/11/2010. Theo kế hoạch, tại vòng đàm phán sơ bộ lần này, hai bên thảo luận về thời gian, địa điểm và chương trình nghị sự của cuộc đàm phán quân sự cấp cao, có thể là cấp bộ trưởng quốc phòng. Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức quân sự Hàn Quốc cho rằng hai bên sẽ tiếp tục tiến hành nhiều vòng thảo luận. Hàn Quốc coi đây là cơ hội để Triều Tiên chứng tỏ thiện chí muốn đối thoại hòa bình sau một thời gian căng thẳng. Sau vụ đấu pháo tại Yeonpyeong, Hàn Quốc đã tiến hành một loạt cuộc tập trận tại đảo này và bốn hòn đảo khác, đồng thời củng cố lực lượng lính thủy đánh bộ đóng tại đây. Theo Hãng Yonhap, ngoài tăng cường khả năng phòng thủ tại các đảo trên, Seoul còn có kế hoạch tăng quân số lực lượng lính thủy đánh bộ lên 2.000, triển khai tàu khu trục 4.500 tấn có trang bị tên lửa hạm đối đất Hyunmu-3A để tuần tra vùng hải giới trên biển Hoàng Hải. Tên lửa Hyunmu-3A có tầm bắn 500km. Trước đó, ngày 7/2, Bình Nhưỡng đã đề xuất nối lại việc đoàn tụ các gia đình ly tán trong mùa Xuân này, coi đây như một phần trong các động thái nhằm ổn định quan hệ hợp tác nhân đạo giữa hai miền./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/hai-mien-trieu-tien-tien-hanh-dam-phan-quan-su/20112/77431.vnplus