Hai máy bay Trung Quốc chia ca bay lượn quanh giàn khoan

Ngày 7/7, lực lượng kiểm ngư phát hiện 2 máy bay Trung Quốc bay quanh khu vực giàn khoan 981. Đáng chú ý, 2 máy bay này đã chia thành 2 ca bay lượn quanh giàn khoan.

Khoảng 8h-8h50 sáng 7/7, lực lượng kiểm ngư phát hiện một máy bay trực thăng bay từ giàn khoan 981 ra ngoài ở độ cao 300 – 500m. Máy bay này đã bay một vòng quanh khu vực, sau đó lại bay về giàn khoan.

Tiếp tục, từ 11h20 – 11h30, thêm một máy bay cánh bằng bay từ hướng Bắc ở độ cao 800 – 1000m, bay 2 vòng, sau đó rời khu vực theo hướng Bắc.

Trên biển, Trung Quốc duy trì khoảng hơn 100 tàu các loại, trong đó có 45-47 tài hải cảnh, 4 tàu quân sự...

Ngày hôm nay, máy bay Trung Quốc chia làm 2 ca bay lượn trên giàn khoan.

Các tàu chấp pháp của Việt Nam vẫn thực hiện nhiệm vụ tiếp cận giàn khoan ở khoảng cách 10 – 11 hải lý.

Cục Kiểm ngư cho biết, khi các tàu của Việt Nam tiếp cận giàn khoan thì các tàu của Trung Quốc ở vòng ngoài dàn hàng ngang, đồng loạt tang tốc độ, cơ động áp sát các tàu Kiêm ngư; ngăn cản, hú còi nhằm uy hiếp và không cho tiến gần gian khoan.

Trong khi đó, các tàu cá của ngư dân Việt Nam trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa vẫn tiến hành đánh bắt thủy sản cách giàn khoan 42- 45 hải lý. Tai đây, luôn có khoảng 29 – 32 tàu cá vỏ sắt, dưới sự hỗ trợ của tàu hải cảnh Trung Quốc thường xuyên bám sát, ngăn chặn.

Dưới sự hỗ trợ của các tàu Kiểm ngư, các tàu cá của ta vẫn bám sát ngư trường đánh bắt thủy sản bảo đảm an toàn.

Nguyễn Vũ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-may-bay-trung-quoc-chia-ca-bay-luon-quanh-gian-khoan-post434192.html