Hai lần xây tường rào đất đều bị hàng xóm phá

Từng cắt đất để nhà hàng xóm có lối đi lại cho tiện lợi, thế nhưng đến khi muốn xây dựng tường bao để rào phần đất của mình lại thì khổ chủ bị chính nhà hàng xóm đó cản trở, gây khó dễ, tường rào cứ xây lên lại bị phá đổ.

Bà Hiếu bên bức tường thời điểm mới bị ông Thành phá đổ .

Cứ xây tường là bị phá

Bà Nguyễn Thị Hiếu (SN 1954, trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có mảnh đất xóm 4, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức Hà Nội). Gia đình bà bớt một phần đất làm lối đi, đồng thời cho hàng xóm cùng sử dụng, trong đó có gia đình ông Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Văn Thành. Về sau, ông Đức và ông Thành cũng bớt một phần đất của gia đình để mở rộng con ngõ.

Tuy nhiên, khi xây nhà mới, ông Đức xây tràn lên phần đất mà gia đình đã bỏ ra để mở rộng lối đi chung. Điều này ảnh hưởng đến cam kết giữa nhà ông Đức và nhà bà Hiếu. Mâu thuẫn giữa các gia đình cũng phát sinh từ đây.

Tháng 12/2022, bà Hiếu cho xây bức tường để ngăn cách phần đất của gia đình với hàng xóm. Khi bức tường còn chưa khô vữa, bất ngờ ông Thành chạy ra phá đổ toàn bộ. Sự việc trên buộc Trưởng thôn 4 phải tổ chức một buổi hòa giải giữa 2 gia đình.

Bà Hiếu cho rằng việc định giá 450.000 đồng/bức tường là chưa chính xác. Tổng số tiền bà phải bỏ ra để xây 2 bức tường lên tới hơn 10 triệu đồng (gồm 6,2 triệu đồng tiền vật liệu và 4,4 triệu đồng tiền thuê nhân công).

Ngày 13/1/2023, bà Hiếu cho xây lại bức tường song một lần nữa ông Thành lại ra tay phá đổ. Quá bức xúc, bà Hiếu trình báo vụ việc lên UBND xã Lại Yên, đồng thời có đơn gửi Công an huyện Hoài Đức tố cáo ông Nguyễn Văn Thành hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngày 13/7/2023, Công an huyên Hoài Đức có Thông báo số 290/TB-CQĐT(ĐTTH) thông tin về kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Hoài Đức đối với 2 bức tường bị ông Thành phá đổ. Theo đó, tổng giá trị của hai bức tường này là 900.000 đồng. (450.000 đồng/bức tường dài 17,6m, cao 0,46m, dày 0,1m).

Công an huyện Hoài Đức nhận định hành vi của ông Thành không cấu thành tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” nên ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự mà chỉ đề nghị phạt hành chính đối với ông Thành. Bà Hiếu đã có đơn đề nghị định giá lại hai bức tường đã bị ông Thành phá vì số tiền bà bỏ ra để xây hai bức tường lơn hơn con số 900.000 đồng rất nhiều.

Cần định giá lại giá trị hai bức bường bị phá

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ – Trưởng Công an huyện Hoài Đức cho biết, kết quả định giá đối với 2 bức tường bị ông Thành phá đổ do Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Hoài Đức thực hiện.

Trường hợp gia đình bà Hiếu không đồng ý với kết quả định giá trên thì Công an huyện Hoài Đức sẽ tiếp nhận đơn và xử lý theo đúng quy định. "Hiện cơ quan Công an đã nhận được đơn và đang trong quá trình giải quyết theo đúng trình tự và quy định của pháp luật" - Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ nói.

Ông Nguyễn Ngọc Đức - Chủ tịch UBND xã Lại Yên cho biết mâu thuẫn giữa gia đình ông Thành và bà Hiếu bắt nguồn từ chính việc ông Đức xây nhà tràn lên phần đất đã bỏ ra làm lối đi chung. Khi bà Hiếu cho xây bức tường, gia đình ông Đức không có ý kiến gì nhưng ông Thành lại bất ngờ ra phá tường.

Khi được hỏi về việc gia đình bà Hiếu không đồng tình với kết quả định giá 2 bức tường bị ông Thành phá đổ, Chủ tịch UBND xã Lại Yên cho rằng có thể định giá lại để đưa ra mức giá hợp lý, chính xác nhất. Còn quan điểm của chính quyền địa phương là sự việc nên giải quyết theo hướng hòa giải vì sau này các gia đình vẫn còn ở gần nhau, còn tình làng nghĩa xóm.

“Trong buổi hòa giải ngày 13/6/2023 do UBND xã Lại Yên tổ chức, tôi đã yêu cầu bức tường nhà bà Hiếu xây hết bao nhiêu thì ông Thành với ông Đức trả lại cho bà Hiếu. Riêng phần nhà ông Đức đã xây ra ngõ đi chung thì phải chấp nhận để tồn tại, không thể phá bỏ đi được” - Chủ tịch UBND xã Lại Yên Nguyễn Ngọc Đức

Nguyễn Quý

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hai-lan-xay-tuong-rao-dat-deu-bi-hang-xom-pha.html