Hai gã cẩu tặc bị người dân lái ôtô tông văng khai gì tại cơ quan công an?

Sáng 19/10/2023, Đội Cảnh sát Hình sự Công an Quận 12 đã bắt giữ 2 đối tượng trộm chó trong vụ 'ô tô tông văng xe máy của cẩu tặc' được chia sẻ trên MXH gây xôn xao. Hai đối tượng là Trần Phương Quang (SN 1995, ngụ xã Tân Hiệp, H.Hóc Môn) và Nguyễn Minh Tiến (SN 1991, ngụ xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn.

Trước đó, ngày 18/10/2023, một đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh 02 thanh niên đi xe máy trộm chó bị tài xế ô tô tông ngã ra đường khi cả hai đang cất tang vật vào bao trước một nhà dân ở phường Tân Thới Nhất, Quận 12. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h50 ngày 18/10/2023 đã gây xôn xao trên MXH.

Theo nội dung clip, thời điểm này, phát hiện 02 thanh niên nghi trộm chó cùng đi trên một xe máy hiệu Exceiter, một tài xế ô tô đã bất bình từ phía sau điều khiển xe tông vào đuôi xe máy khiến cả hai ngã nhào ra đường. Liền đó, nam thanh niên mặc áo sọc dựng xe lên để bỏ chạy, bị tài xế tiếp tục truy đuổi, áp sát khiến đối tượng và đồng bọn phải vứt bỏ xe máy để chạy thoát thân. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Đối tượng Trần Phương Quang

Đối tượng Nguyễn Minh Tiến

Tiếp nhận thông tin, vào cuộc điều tra, Công an Quận 12 (CAQ12) làm rõ, khoảng 6 giờ 50 ngày 18/10, anh Đỗ Văn Hiền (SN 1980, ngụ P.Tân Thới Nhất, Q12) điều khiển xe ô tô BS: 51H-518.36 đi đến trước địa chỉ 15 Tân Thới Nhất 18, KP4, P.Tân Thới Nhất, thì thấy có 02 thanh niên đi trên xe mô tô đang đứng bên lề đường cùng chiều, trong đó đối tượng ngồi sau xách 01 con chó màu vàng bỏ vào bao vải màu xanh.

Nghi ngờ 02 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản (trộm chó), anh Hiền đã điều khiển xe ô tô đến để ngăn cản làm 02 đối tượng trên té ngã. Sau đó 02 đối tượng bỏ chạy và vứt lại hiện trường 01 xe mô tô màu đen hiệu Yamaha Exciter BS: 59Y2-604.13, 01 bao tải màu xanh bên trong có 8 con chó, và 01 ba lô màu đen bên trong có các dụng cụ dùng để bắt chó gồm: 01 súng bắn nỏ tự chế, 03 cây gỗ bên trên có 02 thanh kim loại nhọn, 01 bình ắc quy không nhãn hiệu, 01 bịch chứa bột màu nâu, 06 cuộn băng keo điện màu đen và trắng, 04 tờ giấy nhám màu nâu... Ngay sau đó, anh Hiền đã trình báo cơ quan Công an .

Các vật chứng và phương tiện, công cụ trộm chó bị CAQ12 thu giữ

Tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy CAQ12 đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự nhanh chóng tập trung lực lượng đến ngay hiện trường phối hợp với Công an phường Tân Thới Nhất tiến hành thu thập lời khai nhân chứng, đồng thời trích xuất hình ảnh dữ liệu camera cũng như áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để điều tra, tổ chức truy bắt các đối tượng trộm chó, nhằm ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

Qua đó, CAQ12 đã chủ động phối hợp với Công an 2 xã Tân Hiệp và Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn tiến hành bắt giữ Trần Phương Quang và Nguyễn Minh Tiến tại nơi ở, trước sự ngỡ ngàng của những người thân thuộc và bà con, hàng xóm.

Đối tượng Nguyễn Minh Tiến tại cơ quan công an:

Tại Cơ quan điều tra, cả hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Cụ thể là Nguyễn Minh Tiến được Trần Phương Quang (bạn xã hội chơi thân với nhau) rủ tham gia đi bắn trộm chó để đem bán cho các lò tiêu thụ lấy tiền chia nhau tiêu xài, thì Tiến đồng ý. Khoảng 1 tuần trước khi bị CAQ12 bắt giữ, cả hai đã thực hiện nhiều vụ trộm chó (mỗi vụ bọn chúng bắn trộm từ 2-3 con đến hơn chục con chó/ngày) rồi mang đến các lò tiêu thụ chó trộm bán rẻ với giá rẻ, chỉ khoảng 30.000-35.000 đồng/kg chó hơi (chỉ bằng 1/3 giá thị trường).

Theo CAQ12, Nguyễn Minh Tiến là đối tượng có 1 tiền án về tội “Cướp tài sản”, vào năm 2010 bị CAH.Hóc Môn khởi tố và bị TAND H.Hóc Môn xử phạt 7 năm tù giam. Sau khi ra tù, Tiến lại cặp kè với Trần Phương Quang và tiếp tục phạm tội. Sau khi trộm chó và bị người dân ở P.Tân Thới Nhất tông xe, rượt đuổi, cả hai chạy thoát và lẩn trốn tại nơi cư trú cho tới khi bị CAQ12 bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an Quận 12 tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/caq12-truy-bat-nong-2-doi-tuong-trom-cho-bi-nguoi-dan-tong-xe-truy-duoi_154169.html