Hải đội trưởng gương mẫu, trách nhiệm

Gần 19 giờ ngày 28-7-2022, giữa lúc vùng biển có dông và mưa lớn, tàu cá mang số hiệu ST 00099 TS đang di chuyển vào cảng Trần Đề, thuộc huyện Trần Đề (Sóc Trăng) thì bất ngờ gặp nạn, bị mắc cạn.

Sóng to và dòng chảy xiết đẩy tàu của ngư dân khỏi luồng, lạch sâu, vướng vào bãi bồi, bị gãy bánh lái, phá nước, mất khả năng cơ động, có thể bị chìm. Nhận được tin báo, Đại úy Trần Hoàng Thái, Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sóc Trăng trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tiến hành tiếp cận và lai kéo tàu bị nạn ra khỏi vị trí nguy hiểm. Đại úy Trần Hoàng Thái nhớ lại: "Tình hình lúc đó rất nguy cấp, tôi vừa chỉ đạo vừa động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn. Trong điều kiện trời tối, mưa dông lạnh, gió to... anh em vẫn quyết tâm rất cao, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đưa người dân và phương tiện vào bờ an toàn. Sau khi cứu nạn thành công, chúng tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc".

Thượng tá Hà Huy Trường, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Sóc Trăng cho biết: "Đại úy Trần Hoàng Thái là cán bộ năng nổ, trách nhiệm với công việc và luôn quan tâm, gần gũi cán bộ, chiến sĩ. Những năm qua, trên cương vị Hải đội trưởng, đồng chí luôn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy; phối hợp với chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; giải quyết tốt các mối quan hệ trong và ngoài đơn vị; tạo sự đoàn kết, gắn bó, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy đơn vị".

 Đại úy Trần Hoàng Thái, Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng động viên cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 thực hiện nhiệm vụ.

Đại úy Trần Hoàng Thái, Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng động viên cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, Đại úy Trần Hoàng Thái còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tập huấn về phòng, chống thiên tai; phòng tránh tai nạn hàng hải, va chạm trên biển; kiểm tra, hướng dẫn các thủ tục trong quá trình hoạt động đi biển cho người dân; tổ chức phổ biến về pháp luật biển, vận động ngư dân cam kết không vi phạm ngư trường đánh bắt, khai thác thủy sản, hải sản đúng khu vực quy định; xây dựng, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, góp phần giúp ngư dân vươn khơi, bám biển.

Trong huấn luyện, anh trực tiếp kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ luyện tập theo nhiều phương án, sát với điều kiện thực địa và thời tiết, theo mức độ từ dễ đến khó...; chỉ đạo các bộ phận chủ động lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các ngành, lực lượng liên quan làm tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Nhờ vậy, chất lượng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn của đơn vị được nâng cao; cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng ứng cứu ngư dân gặp nạn trên biển và bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ.

Từ năm 2021 đến nay, dưới sự chỉ huy của Đại úy Trần Hoàng Thái, Hải đội 2 đã tổ chức, triển khai tuần tra kiểm soát khu vực vùng biển quản lý được 48 lượt/3 phương tiện; kiểm tra nhắc nhở hơn 1.200 phương tiện trong và ngoài tỉnh; kiểm tra hơn 6.400 lượt người đánh bắt, khai thác thủy sản, hải sản; phát hiện và bắt giữ, xử lý 2 phương tiện trong và ngoài tỉnh vận chuyển, mua bán dầu DO trái phép với số lượng khoảng 70.000 lít; tổ chức cứu hộ, cứu nạn 3 vụ, cứu hộ thành công 2 phương tiện/14 thuyền viên đưa vào bờ an toàn.

Bài và ảnh: NGỌC GIANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hai-doi-truong-guong-mau-trach-nhiem-739418