Hải đoàn Biên phòng 38 nâng cao năng lực tuần tra, kiểm soát bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ

Sáng 10-5 tại Hải Phòng, Hải đoàn Biên phòng 38 (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống (10-5-1994 / 10-5-2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có các đồng chí: Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng; Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng...

Trung tướng Lê Đức Thái phát biểu chỉ đạo buổi lễ. Ảnh: KIM NGỌC

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Sưởng, Chính ủy Hải đoàn Biên phòng 38 nêu rõ, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và triển khai nghiêm túc quyết định của trên, ngày 10-5-1994, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ký quyết định số 124/QĐ-BTL nâng cấp Hải đội tàu Grip trực thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng Hải Phòng thành Hải đoàn Biên phòng 38, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Với ý nghĩa đó, ngày 10-5 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống của Hải đoàn Biên phòng 38.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung tướng Lê Đức Thái trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Hải đoàn Biên phòng 38. Ảnh: KIM NGỌC

Hải đoàn Biên phòng 38 là một trong 4 đơn vị cơ động chiến đấu trên biển của Bộ đội Biên phòng, có nhiệm vụ chính là tuần tra, kiểm soát, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ; đấu tranh phòng, chống các hoạt động vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tăng cường cho các đơn vị tuyến biển, đảo và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển thuộc vùng biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh...

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: KIM NGỌC

Điểm nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của Hải đoàn trong thời gian qua là đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng và quản lý tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; tổ chức tốt các hoạt động tuần tra kiểm soát, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các phương tiện tàu thuyền xâm phạm vùng biển; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, các lực lượng hiệp đồng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong những năm qua đã tổ chức hàng trăm biên đội tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền, lập hồ sơ hơn 1.200 tàu thuyền nước ngoài, xua đuổi hàng nghìn lượt tàu vi phạm chủ quyền ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hải đoàn chủ động nắm chắc tình hình trên biển, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân; triển khai hiệu quả các biện pháp đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại; phối hợp đấu tranh bắt giữ xử lý hơn 1.000 vụ vi phạm pháp luật, góp phần duy trì an ninh trật tự trên vùng biển phụ trách, nộp ngân sách Nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện tăng cường cho các đơn vị tuyến biển, đảo và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển...

Lãnh đạo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Hải đoàn Biên phòng 38. Ảnh: KIM NGỌC

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Lê Đức Thái chúc mừng và biểu dương những chiến công và thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 38 đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu Hải đoàn Biên phòng 38 tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, quyết thắng”; chủ động, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương, các đơn vị hiệp đồng tổ chức quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị Trung ương 8 (khóa XIII) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, các nghị quyết, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng những giải pháp, hành động quyết liệt, thiết thực, cụ thể và kịp thời.

Một số tiết mục văn nghệ do cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn Biên phòng 38 phối hợp với đơn vị kết nghĩa trình diễn chào mừng buổi lễ. Ảnh: KIM NGỌC

Đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đề nghị Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn đơn vị trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển, đảo; chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), Kết luận số 21 của Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

* Nhân dịp này, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung tướng Lê Đức Thái đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Hải đoàn Biên phòng 38 vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng từ năm 2019 đến năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

DUY ĐÔNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hai-doan-bien-phong-38-nang-cao-nang-luc-tuan-tra-kiem-soat-bao-ve-toan-ven-chu-quyen-lanh-tho-776326