Hai điển hình Chiến sĩ thi đua

Qua phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh trong năm 2023, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Báo Phú Yên giới thiệu 2 điển hình Chiến sĩ thi đua trong phong trào này.

THIẾU TÁ LÊ VĂN NHỚ: Đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân

Thiếu tá Lê Văn Nhớ

Thiếu tá Lê Văn Nhớ

Thuộc thế hệ 8X, sinh ra và lớn lên ở vùng đất được mệnh danh là lũy thép dưới chân đèo Cả, tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự với tấm bằng kỹ sư, với 21 tuổi quân, thiếu tá Lê Văn Nhớ hiện là Trưởng ban Quân khí thuộc Phòng Tham mưu.

Trên cương vị trưởng ban, anh luôn thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ được giao với tinh thần “làm hết việc, không hết giờ”, tổ chức triển khai các nội dung công tác kỹ thuật quân khí có hiệu quả.

Anh đã tham mưu Phòng Kỹ thuật, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung bảo đảm kỹ thuật quân khí cho nhiệm vụ thường xuyên; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các chế độ quản lý, sử dụng, bảo quản, sửa chữa vũ khí trang bị theo đúng quy định của ngành Quân khí; tham gia bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị.

Đồng thời bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và diễn tập khu vực phòng thủ 9 huyện, thị xã, thành phố; tham mưu chỉ đạo, tổ chức củng cố cơ sở kỹ thuật tham gia hội thi Kho quân khí do quân khu tổ chức đơn vị đạt giải nhì khối 11 tỉnh, thành phố. Tham gia hội thi Trưởng ban Quân khí giỏi toàn quân, anh đạt giải ba toàn năng…

Thượng tá Đặng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh đánh giá: Trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thiếu tá Lê Văn Nhớ nắm chắc và giúp Chủ nhiệm Kỹ thuật quản lý chính xác, chặt chẽ số lượng, chất lượng, đồng bộ vũ khí trang bị có trong biên chế; chủ động đề xuất biện pháp thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời các mệnh lệnh của người chỉ huy về cấp phát, điều động, thu hồi giao nhận, đăng ký quản lý trang bị quân khí. Anh cũng kịp thời phát hiện, báo cáo Chủ nhiệm Kỹ thuật và cơ quan nghiệp vụ cấp trên khi có dấu hiệu mất an toàn trang bị quân khí để có biện pháp xử lý theo quy định.

Còn theo nhìn nhận của những người cùng bộ phận, thiếu tá Lê Văn Nhớ có lối sống giản dị, trong sáng, đoàn kết giúp đỡ đồng chí, đồng đội, hăng hái thực hiện nhiệm vụ, chấp hành tốt kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật quân đội. Anh luôn thể hiện rõ vai trò đầu tàu, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, lời nói đi đôi với hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhiệt tình, tận tụy trong công việc.

Thiếu tá Lê Văn Nhớ chia sẻ: Trước hết, để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bản thân phải rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ; luôn kiên định con đường cách mạng, mục tiêu lý tưởng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn; không nao núng trước luận điệu chống phá của các thế lực thù địch.

Đồng thời, tôi luôn tìm tòi học hỏi để ngày càng nâng cao hơn nữa khả năng hoàn thành nhiệm vụ, không ngại khó, ngại khổ; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như điều lệnh - điều lệ quân đội, chỉ thị mệnh lệnh của người chỉ huy…

Với những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, 3 năm liền (2021, 2022, 2023), thiếu tá Lê Văn Nhớ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2023, anh được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ 2021-2023 và đang được đề nghị Bộ Quốc phòng công nhận Chiến sĩ thi đua toàn quân.

ĐẠI ÚY TRẦN QUỐC TAM: Người có nhiều sáng kiến hữu ích

Sinh năm 1993, quê quán huyện Phú Hòa, trình độ cử nhân Quân sự, đại úy Trần Quốc Tam hiện là trợ lý Tác huấn, Ban CHQS TP Tuy Hòa.

Đại úy Trần Quốc Tam (bìa trái) là một trong những cá nhân được biểu dương Thanh niên Tuy Hòa tiêu biểu năm 2022. Ảnh do nhân vật cung cấp

Đại úy Trần Quốc Tam (bìa trái) là một trong những cá nhân được biểu dương Thanh niên Tuy Hòa tiêu biểu năm 2022. Ảnh do nhân vật cung cấp

Với chức trách nhiệm vụ được giao, thời gian qua, đại úy Trần Quốc Tam tích cực chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban CHQS thành phố duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng và ban hành kế hoạch huấn luyện, tập huấn cấp thành phố, kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu và các kế hoạch văn kiện lâu dài bảo đảm cho tác chiến trong khu vực phòng thủ của thành phố.

Đồng thời tham mưu tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung, kế hoạch huấn luyện chiến đấu từng giai đoạn, trực tiếp làm công tác chuyên môn và hướng dẫn ban CHQS các phường, xã xây dựng tiến trình biểu, phê duyệt giáo án đúng phân cấp; chuẩn bị vật chất, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, huấn luyện cho các đối tượng và tổ chức luyện tập các phương án đúng quy định.

Một trong những thành tích nổi bật của đại úy Trần Quốc Tam là tham mưu, xây dựng công trình, thiết bị sở chỉ huy tại khu vực căn cứ chiến đấu (mô phỏng) và văn kiện pháp lý, văn kiện tập bài cho diễn tập CH-TM 1 bên 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa đạt kết quả tốt. Đồng thời đề xuất Đảng ủy - Ban CHQS thành phố tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ 14 phường, xã theo kế hoạch, bảo đảm an toàn và đạt kết quả tốt.

Đặc biệt, để góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, đại úy Trần Quốc Tam đã có sáng kiến Giá chân bia nhiều tác dụng, điều khiển từ xa, được Bộ CHQS tỉnh trao giải A tại hội thi Sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện chiến đấu năm 2023.

Chia sẻ về sáng kiến này, đại úy Trần Quốc Tam cho biết: Giá chân bia nhiều tác dụng, điều khiển từ xa được dùng trong huấn luyện kỹ thuật bắn súng, huấn luyện chiến thuật và huấn luyện biển đảo. Nó được tích hợp các chức năng như: vận động, ẩn hiện, đảo bia, xoay bia và âm thanh trên một thiết bị, nhằm giảm thời gian, công sức bố trí trong huấn luyện và huấn luyện sát thực tế; từ đó nâng cao chất lượng huấn luyện của bộ đội, của đơn vị và hiệu quả trong bắn đạn thật.

Giá chân bia nhiều tác dụng, điều khiển từ xa được thiết kế nhiều chức năng cố định, chắc chắn trên một thiết bị, gọn nhẹ dễ vận chuyển, dễ sử dụng, dùng được trong thời tiết mưa, nắng không làm ảnh hưởng đến kết cấu và chức năng sử dụng.

Các chức năng trên thiết bị hoạt động độc lập hoặc cùng lúc cũng không làm ảnh hưởng đến kết cấu với nhau. Khi sử dụng chỉ cần một người vừa huấn luyện, vừa điều khiển. Toàn bộ chi phí để hoàn chỉnh thiết bị này là 5 triệu đồng. Các vật tư làm ra thiết bị đều có bán trên thị trường dễ tìm kiếm, dễ làm và dễ sử dụng, đơn vị nào cũng có thể làm được.

Ngoài ra, đại úy Trần Quốc Tam còn có sáng kiến Thiết bị dán bia có camera theo dõi, được Bộ CHQS tỉnh trao giải B. Thiết bị này dùng để dán và theo dõi kết quả dán trên bia (thay cho việc dùng kéo để cắt giấy, bôi hồ lên rồi dán, các thao tác thủ công mất nhiều thời gian và không theo dõi được trong khi dán), từ đó phản ánh đúng thực chất, khách quan kết quả bắn.

Thượng tá Lê Hoàng Kỳ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Tuy Hòa cho biết: 2 sáng kiến Giá chân bia nhiều tác dụng, điều khiển từ xa và Thiết bị dán bia có camera theo dõi do đại úy Trần Quốc Tam làm chủ nhiệm đề tài được Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao.

Với vai trò trợ lý Tác huấn, trong thời gian qua, đại úy Trần Quốc Tam luôn cố gắng tìm tòi học hỏi, không ngại khó khăn, tích cực trau dồi kiến thức đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. 2 năm liền (2022, 2023), anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; là Thanh niên Tuy Hòa tiêu biểu năm 2022.

LẠC HỒNG

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/349/312195/hai-dien-hinh-chien-si-thi-dua.html