Hai đại gia Intel và Facebook cùng phát triển chip máy tính cho trí tuệ nhân tạo

Ngày 19/10, Tập đoàn công nghệ Intel (Hoa Kỳ) đang nghiên cứu phát triển chip máy tính siêu nhanh được thiết kế đặc biệt cho công nghệ trí thông minh nhân tạo. Đây là một tin vui cho hàng trăm triệu tín đồ khoa học công nghệ trên toàn thế giới.

Phát biểu tại hội thảo công nghệ toàn cầu WSJD Live diễn ra ở thành phố Laguna Beach thuộc bang California, ông Brian Krzanich - Chủ tịch của Intel, cho biết Intel đang hợp tác với trang mạng xã hội hàng đầu thế giới Facebook và các tập đoàn Internet, vốn đang đầu tư mạnh tay vào phát triển công nghệ trí thông minh nhân tạo, để tạo ra thế hệ đầu tiên của các bộ xử lý mạng lưới thần kinh (Nervana Neural Network Processors - Nervana NNP) có thể đáp ứng các yêu cầu của công nghệ mới nổi này.

Được biết, chip máy tính này được đặt theo tên của Nervana, công ty khởi nghiệp được Intel mua lại vào năm 2016.

Trụ sở tập đoàn Intel ở Santa Clara, California (Ảnh: AFP)

Theo ông Krzanich, các chip máy tính ứng dụng trong công nghệ trí thông minh nhân tạo cần xử lý khéo léo một khối lượng lớn dữ liệu và thu thập dữ liệu cảm biến trong thời gian thực. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng chip máy tính Nervana NNP sẽ giúp các thế hệ mới của các ứng dụng trí thông minh nhân tạo thúc đẩy nhiều lĩnh vực như truyền thông công nghệ, chăm sóc sức khỏe (dự báo bệnh của từng người), dự báo thời tiết, sản xuất ô tô...

Về phần mình, ông Naveen Rao - nhà đồng sáng lập của Nervana, tiết lộ rằng, sau quá trình nghiên cứu phát triển từ năm 2014, thế hệ Nervana NNP đầu tiên sẽ sớm có mặt trên thị trường. Chip máy tính này sẽ giúp loại bỏ các hạn chế của phần cứng hiện tại, vốn hoàn toàn không tương thích với công nghệ trí thông minh nhân tạo.

Facebook sẽ bắt tay với Intel để sản xuất chip máy tính cho trí tuệ nhân tạo (Ảnh: Getty)

Trong sự hợp tác mới này với Facebook, lãnh đạo Intel đang không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài thị trường sản xuất chip máy tính vốn đã bão hòa và tìm kiếm vị trí dẫn đầu trên thị trường xe tự lái. Hồi tháng 9/2017, Intel thông báo công nghệ máy tính của tập đoàn này hiện đang được ứng dụng trên các xe tải tự lái của hãng Waymo. Đây cũng là lĩnh vực được hằng trăm triệu người tiêu dùng trên thế giới quan tâm.

Khánh Phương

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/hai-dai-gia-intel-va-facebook-cung-phat-trien-chip-may-tinh-cho-tri-tue-nhan-tao-d62366.html