Hai cựu thư ký của Tổng thống Hàn Quốc bị thẩm vấn

Thúy Ngọc

(Cadn.com.vn) - Ngày 14-11, các công tố viên Hàn Quốc đã triệu tập hai cựu thư ký của Tổng thống Park Geun-hye là Lee Jae-man và Ahn Bong-geun, do nghi ngờ liên quan bê bối của bà Choi Soon-sil, bạn thân của bà Park đang bị cáo buộc tham nhũng và can thiệp vào công việc nhà nước.

Theo Yonhap, ông Ahn và Lee đã đến Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul để thẩm vấn. Họ là một trong số các trợ lý lâu năm và đáng tin cậy nhất của Tổng thống Park. Cả hai đã từ chức hồi tháng trước, ngay sau vụ bê bối. Các công tố viên nghi ngờ Ahn và Lee đã tham gia vào việc làm rò rỉ các tài liệu tổng thống cho bà Choi. Cùng ngày, các nhà điều tra đột kích nhà ông Cho Won-dong, thư ký kinh tế cao cấp của bà Park giai đoạn 2013-2014, tịch thu điện thoại di động, ổ đĩa cứng máy tính và tài liệu cá nhân của ông này.

Cũng trong ngày 14-11, 70 nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ đối lập chính đã tổ chức họp báo trước Tòa án trung tâm Seoul yêu cầu thẩm vấn Tổng thống Park như một nghi phạm hình sự.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_157656_hai-cu-u-thu-ky-cu-a-to-ng-tho-ng-ha-n-quo-c-bi-th.aspx