Hai công ty giấu tên của Mỹ bắt đầu sản xuất đạn pháo tại điểm nóng?

Khi dòng vũ khí phương Tây sang Ukraine dường như đang chậm lại, một số nhà thầu quốc phòng cân nhắc việc sản xuất vũ khí ngay tại Ukraine.

Đạn pháo 155mm là một trong những vũ khí phương Tây tuyên bố sản xuất tại Ukraine.

Kiev tự hào thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận với hai công ty giấu tên của Mỹ để bắt đầu cùng sản xuất đạn pháo 155mm ở Ukraine trong tuần này.

Tin tức về diễn biến này xuất hiện sau một hội nghị công nghiệp quân sự được tổ chức tại Washington DC vào ngày 6 và 7 tháng 12, tại đó các quan chức Mỹ và Ukraine tìm cách tăng cường sản xuất vũ khí để thỏa mãn nhu cầu của Kiev.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine Oleksandr Kamyshin nói với truyền thông rằng việc sản xuất vỏ đạn dưới sự bảo trợ của kế hoạch nói trên sẽ bắt đầu không sớm hơn khoảng hai đến ba năm kể từ bây giờ.

Các quan chức Ukraine hồi đầu năm nay cũng khoe rằng nhà thầu quốc phòng nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ Baykar, nhà sản xuất máy bay không người lái Bayraktar được Kiev sử dụng trong cuộc xung đột Ukraine, đã bắt đầu xây dựng một nhà máy sản xuất máy bay không người lái trên lãnh thổ Ukraine.

Công ty sản xuất vũ khí khổng lồ của Đức Rheinmetall AG cũng đã công bố các kế hoạch tương tự gần đây. Giám đốc điều hành Armin Papperger cho biết ông có ý định bắt đầu sản xuất xe chiến đấu bọc thép và bộ binh đầu tiên của mình ở Ukraine vào năm 2024.

Tất cả những tuyên bố này đều có một điểm chung: chúng vẫn chưa mang lại kết quả và hiệu quả của các doanh nghiệp sản xuất vũ khí này vẫn còn phần nào đáng nghi ngờ vào thời điểm này, nếu xét đến tình hình hiện tại ở Ukraine.

Earl Rasmussen, Trung tá quân đội Mỹ và là chuyên gia quân sự, cho rằng việc thành lập các cơ sở sản xuất vũ khí ở Ukraine không phải là không thể, nhưng nó rất phức tạp.

"Hiện tại Mỹ và một số quốc gia phương Tây chỉ đang thảo luận hoặc lập kế hoạch sơ bộ. Sau khi đưa ra quyết định, các cơ sở cần phải được xây dựng. Hơn nữa, cần phải thiết lập chuỗi cung ứng để cung cấp các nguồn lực cần thiết để xây dựng thử nghiệm, phân phối và bảo trì hệ thống", Rasmussen nói.

Ông lưu ý thêm rằng sẽ cần phải có một lực lượng lao động được đào tạo đặc biệt để vận hành các cơ sở này và sẽ mất nhiều năm để thành lập và tăng cường các cơ sở như vậy.

Trung tá Mỹ cũng đề cập đến vấn đề quan trọng: thực tế là các cơ sở sản xuất vũ khí như vậy sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu của các lực lượng vũ trang Nga.

"Có vẻ như việc ngăn chặn việc xây dựng những cơ sở như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc xây dựng chúng. Ngay cả khi vị trí của các cơ sở như vậy được phân loại/ẩn giấu, tôi vẫn đặt câu hỏi rằng vị trí đó sẽ được giữ bí mật trong bao lâu", ông nói và mô tả việc xây dựng các cơ sở như vậy là một quyết định đầu tư rất sai lầm.

Theo Rasmussen, việc xây dựng các nhà máy vũ khí này sẽ ảnh hưởng đến diễn biến cuộc xung đột Ukraine "chỉ về mặt tuyên truyền của phương Tây hoặc hỗ trợ tinh thần cho Ukraine".

Clip Su-34 Nga tấn công lực lượng Ukraine.

Tiến Thành

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hai-cong-ty-giau-ten-cua-my-bat-dau-san-xuat-dan-phao-tai-diem-nong-post664266.html