Hai cá thể khỉ quý sao dân giao ngay cho Vườn quốc gia Hà Tĩnh?

Mới đây, vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã tiếp nhận 2 cá thể khỉ quý hiếm do người dân giao nộp và sẽ sớm thả về môi trường tự nhiên.

Được biết, 2 cá thể khỉ quý hiếm này được chị Đinh Thị Hồng, trú thôn Chế Biến (xã Sơn Kim 2, Hương Sơn) mua lại của một người dân trên địa bàn huyện.

Được biết, 2 cá thể khỉ quý hiếm này được chị Đinh Thị Hồng, trú thôn Chế Biến (xã Sơn Kim 2, Hương Sơn) mua lại của một người dân trên địa bàn huyện.

Sau đó, chị Hồng đã tiến hành bàn giao lại 2 cá thể khỉ này cho Vườn Quốc gia Vũ Quang. Trong đó, cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học là Macaca leonina) có trọng lượng 3 kg, cá thể khỉ mặt đỏ (tên khoa học Macaca arctoides) có trọng lượng 3 kg.

Sau đó, chị Hồng đã tiến hành bàn giao lại 2 cá thể khỉ này cho Vườn Quốc gia Vũ Quang. Trong đó, cá thể khỉ đuôi lợn (tên khoa học là Macaca leonina) có trọng lượng 3 kg, cá thể khỉ mặt đỏ (tên khoa học Macaca arctoides) có trọng lượng 3 kg.

Được biết, khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi lợn là những loài động vật hoang dã thuộc nhóm IIB được quy định trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Được biết, khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi lợn là những loài động vật hoang dã thuộc nhóm IIB được quy định trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Khỉ đuôi lợn có bộ lông màu nâu nhạt, đỉnh đầu dẹt với màu lông nâu đậm, hai bên má lông dài, rậm, màu hung sáng phủ gần kín tai tạo thành đĩa mặt.

Khỉ đuôi lợn có bộ lông màu nâu nhạt, đỉnh đầu dẹt với màu lông nâu đậm, hai bên má lông dài, rậm, màu hung sáng phủ gần kín tai tạo thành đĩa mặt.

Khỉ đuôi lợn là một trong những loài lớn nhất trong họ nhà Khỉ Cercopithecidae. Thức ăn của chúng chủ yếu là quả và hạt.

Khỉ đuôi lợn là một trong những loài lớn nhất trong họ nhà Khỉ Cercopithecidae. Thức ăn của chúng chủ yếu là quả và hạt.

Khỉ đuôi lợn hoạt động kiếm ăn ban ngày, cả ở thung lũng, rừng thưa, trên cây cũng như dưới mặt đất. Khỉ đuôi lợn sống thành đàn từ 10 - 12 con, có đàn tới 40 con hoặc nhiều hơn nữa.

Khỉ đuôi lợn hoạt động kiếm ăn ban ngày, cả ở thung lũng, rừng thưa, trên cây cũng như dưới mặt đất. Khỉ đuôi lợn sống thành đàn từ 10 - 12 con, có đàn tới 40 con hoặc nhiều hơn nữa.

Ở Việt Nam, khỉ đuôi lợn phân bố ở Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình... Trên thế giới, khỉ đuôi lợn phân bố ở Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Myanmar, Thái Lan.

Ở Việt Nam, khỉ đuôi lợn phân bố ở Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình... Trên thế giới, khỉ đuôi lợn phân bố ở Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Myanmar, Thái Lan.

Khỉ mặt đỏ có tên khoa học Macaca arctoides, thuộc họ khỉ Cercopithecidae. Chúng sống ở các khu rừng thấp ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á, tại Việt Nam được tìm thấy chủ yếu ở các tỉnh miền Trung.

Khỉ mặt đỏ có tên khoa học Macaca arctoides, thuộc họ khỉ Cercopithecidae. Chúng sống ở các khu rừng thấp ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á, tại Việt Nam được tìm thấy chủ yếu ở các tỉnh miền Trung.

Khỉ mặt đỏ có bộ lông màu nâu sẫm, nhưng cũng có đôi khi biển đổi từ đen sang đỏ. Mặt phần lớn có màu đỏ với lông trên đỉnh đầu thường tỏa ra các phía xung quanh còn lông ở hai bên má tỏa ra phía sau.

Khỉ mặt đỏ có bộ lông màu nâu sẫm, nhưng cũng có đôi khi biển đổi từ đen sang đỏ. Mặt phần lớn có màu đỏ với lông trên đỉnh đầu thường tỏa ra các phía xung quanh còn lông ở hai bên má tỏa ra phía sau.

Ngoài khuôn mặt và bụng dưới có màu đỏ, loài khỉ này có đặc điểm nổi bật là chai mông to, không có lông. Các bàn chân và đuôi thì có màu giống thân.

Ngoài khuôn mặt và bụng dưới có màu đỏ, loài khỉ này có đặc điểm nổi bật là chai mông to, không có lông. Các bàn chân và đuôi thì có màu giống thân.

Thức ăn của khỉ mặt đỏ chủ yếu là quả, hạt, lá non, nõn và các loại côn trùng, chim và trứng. Chúng hoạt động vào ban ngày, thường xuyên leo trèo và lang thang trong rừng, dọc theo các bờ sông, con suối.

Thức ăn của khỉ mặt đỏ chủ yếu là quả, hạt, lá non, nõn và các loại côn trùng, chim và trứng. Chúng hoạt động vào ban ngày, thường xuyên leo trèo và lang thang trong rừng, dọc theo các bờ sông, con suối.

Trong một đàn khỉ mặt đỏ thường có con đực dẫn đàn, mỗi ngày có thể di chuyển 400- 3000m. Đặc tính khi kiếm ăn của loài khỉ này là phát ra tiếng kêu để gọi nhau hoặc khi nhận thấy nguy hiểm.

Trong một đàn khỉ mặt đỏ thường có con đực dẫn đàn, mỗi ngày có thể di chuyển 400- 3000m. Đặc tính khi kiếm ăn của loài khỉ này là phát ra tiếng kêu để gọi nhau hoặc khi nhận thấy nguy hiểm.

Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

Thùy Dung (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/hai-ca-the-khi-quy-sao-dan-giao-ngay-cho-vuon-quoc-gia-ha-tinh-1684549.html