Hai anh em điều hành nhà hàng có 40 nhân viên nữ bán dâm giá 5 triệu đồng/lần

Hai anh em ruột điều hành một nhà hàng có khoảng 40 nhân viên nữ, ăn mặc khiêu gợi, áo xuyên thấu, sẵn sàng bán dâm với giá 5 triệu đồng/lần.

Ngày 21/1/2024, Phòng Tham mưu Công an TP HCM cho biết PC02 đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thất Cầm, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Thất Thuyết, Dương Thị Thúy Hằng để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Các đối tượng bị Công an bắt giữ.

Trước đó, lúc 20h40’ ngày 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM phối hợp với Công an Quận 5 tiến hành kiểm tra nhà hàng karaoke 98 (địa chỉ tại 98 Trần Bình Trọng, Phường 1, Quận 5, TP HCM).

Qua kiểm tra, Công an xác định chủ nhà hàng gồm: Nguyễn Thất Cầm (SN 1981, thường trú tại Phường 1, Quận 5, TP HCM), Nguyễn Thất Thuyết (anh ruột Cầm; SN 1979, thường trú tại xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1975, thường trú tại Phường 4, Quận 8, TP HCM) tổ chức cho các cô gái của nhà hàng phục vụ hoạt động bán dâm để tăng doanh thu.

Bước đầu, xác định nhân viên quản lý Dương Thị Thúy Hằng (SN 1988, thường trú quận Tân Phú) giúp sức cho 4 tiếp viên nữ đi bán dâm tại khách sạn Bonita Grand và khách sạn Bonita Grand THD (cùng Phường 2, Quận 5). Các nữ nhân viên ra ngoài bán dâm cho khách giá 5 triệu đồng/lần quan hệ tình dục.

Cầm, Thuyết, Phong thống nhất giao cho Thuyết đứng tên giấy phép kinh doanh và thay mặt điều hành chịu mọi trách nhiệm khi Cầm và Phong không có mặt tại nhà hàng./.

Đại Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/hai-anh-em-dieu-hanh-nha-hang-co-40-nhan-vien-nu-ban-dam-gia-5-trieu-dong-lan-152417.html